WHO: Dữ liệu công bố về số ca nhiễm Covid-19 chỉ là “phần nổi của tảng băng”

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng rất nhanh trên toàn cầu, dữ liệu được công bố chỉ là “phần nổi của tảng băng".

Sau một thời gian giảm ổn định, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu có xung hướng tăng nhanh, đây được đánh giá là đợt tăng ca nhiễm toàn cầu đầu tiên kể từ tháng 1 khi ghi nhận hơn 11 triệu ca mắc, WHO thông báo ngày 16/3. Đáng chú ý khu vực Tây Thái Bình Dương đã vượt qua châu Âu trở thành điểm nóng của dịch bệnh.

Do nhiều nước châu Âu đã bãi bỏ các quy định về xét nghiệm, đồng nghĩa số trường hợp dương tính mới được báo cáo chỉ là “phần nổi của tảng băng”. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo.

000-9vc8cm-1647483206-7290-1647483270-1-.jpg
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong cuộc họp báo tại Thụy Sỹ. Ảnh: AFP

Theo bà Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của WHO, nhiều quốc gia đã gỡ bỏ hầu hết hạn chế thời kỳ Covid-19, trong khi việc tiếp cận và sử dụng văcxin không đồng đều, khiến virus dễ lây lan hơn. Bà cũng bày tỏ lo ngại về các thông tin sai lệch trên phương tiện truyền thông xã hội.

"Nhận thức sai lầm rằng Omicron là biến chủng nhẹ, rằng đại dịch đã kết thúc, đây có thể là biến chủng cuối cùng mà chúng ta phải đối phó. Điều này thực sự gây ra nhiều nhầm lẫn", bà cảnh báo.

Tuy nhiên, bà cũng cho biết thế giới có đủ công cụ để kiểm soát Covid-19 như khẩu trang và văcxin. Bà nhận định các nước cần tiếp tục thúc đẩy hai chiến lược này để cứu nhiều mạng sống.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top