WB hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021

(khoahocdoisong.vn) - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa điều chỉnh hạ thấp dự báo về mức tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.

Theo đó, nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng 4% trong năm 2021, với giả định các loại văcxin Covid-19 được phân bổ và triển khai tiêm phòng trên diện rộng. WB cảnh báo rằng, tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu tình trạng lây lan của đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, hoặc các chiến dịch tiêm chủng văcxin bị đình trệ. Trong kịch bản bất lợi đó, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống mức 1,6%. Nguy cơ gia tăng nợ công trở nên trầm trọng hơn và cần sự nỗ lực toàn cầu để tránh một cuộc khủng hoảng mới. WB cũng ước tính, ngoại trừ Trung Quốc (được dự báo tăng trưởng 7,9%), tốc độ tăng trưởng kinh tế của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển sẽ chỉ ở mức khoảng 3,4% trong năm 2021.

Theo Đời sống
Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng có giá bán lên tới 5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên thị trường hiện nay, loại hải sản quý hiếm này được rao bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ.
back to top