Vừa đi cai nghiện về, lại tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/1, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vũ Quốc Huy, sinh năm 1985, trú tại tổ 3, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu lấy lời khai đối tượng Vũ Quốc Huy (áo đỏ) tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh. 

Tang vật thu giữ gồm: 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 2gram, 01 điện thoại di động và 500 nghìn đồng cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Trước đó, vào sáng ngày 10/1, tại tổ 3, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và Công an xã Phước Hưng bắt quả tang Vũ Quốc Huy (sinh năm1985, trú tại tổ 3, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vũ Quốc Huy, lực lượng chức năng thu giữ 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng khoảng 2gram, 01 điện thoại di động và 500 nghìn đồng cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Vũ Quốc Huy khai nhận số ma túy trên được y mua từ một người phụ nữ tại Xóm Lăng, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu về để sử dụng và bán cho người nghiện.

Được biết, đối tượng Vũ Quốc Huy đã có thâm niên sử dụng ma túy đá từ năm 2003 đến nay; Y đã từng 4 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc và mới cai nghiện trở về địa phương.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo baotainguyenmoitruong.vn
back to top