Vụ lật ca nô tại biển Cửa Đại: Huy động trực thăng tìm kiếm, cứu hộ

Lực lượng chức năng đã huy động cả máy bay trực thăng cùng nhiều tàu, xuồng và hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ tổ chức tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật ca nô tại biển Cửa Đại.
huydong2.jpg
Nhiều lực lượng chức năng lập tức có mặt để tìm kiếm cứu nạn vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại.

Cục CSGT Bộ Công an vừa cho biết suốt từ đêm 26/2 đến nay lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Thủy đoàn 1, Cục CSGT phối hợp cùng các lực lượng thuộc Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Nam tập trung tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm ca nô ngoài biển Cửa Đại (Quảng Nam).

Đến 8 giờ sáng 27/2, lực lượng cứu hộ tìm thấy được 02 thi thể của người mất tích, hiện còn 02 nạn nhân vẫn chưa tìm thấy là Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2019) và Nguyễn Mai Anh (sinh năm 2019). Tính đến nay, vụ chìm tàu đã làm 15 người tử vong và hai người mất tích.

Về triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, ngay sau khi nhận được thông báo vụ tai nạn Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động hai xuồng máy, 25 cán bộ chiến sỹ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Thủy đội 3, Thủy đoàn 1 thuộc Cục CSGT cũng huy động 01 tàu cùng 06 cán bộ chiến sỹ đang đóng quân tại Đà Nẵng hành quân khẩn cấp vào vùng biển Cửa Đại phối cùng các lực tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

huydong.jpeg
Đến nay đã tìm được 15 người tử vong trong vụ tai nạn tại biển Cửa Đại.

Đặc biệt, lực lượng chức năng huy động cả máy bay trực thăng cùng nhiều tàu, xuồng và hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ tổ chức tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm.

Trước đó, khoảng 14 giờ 10 ngày 26/2, tàu khách cao tốc Phương Đông biển số QNa-1152 do ông Võ Lê Sen làm thuyền trưởng cùng hai thuyền viên chở 36 hành khách đi từ đảo Cù Lao Chàm vào bến thủy nội địa Cửa Đại xã Tân Hiệp, TP Hội An. Khi vào cách bờ khoảng hai hải lý, tàu bị lật chìm.

Theo Đời sống
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
back to top