Vụ chìm tàu Quảng Nam: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng, phát hiện vật thể nghi ngờ

Sáng sớm 28/2, lực lượng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu khiến 17 người chết và mất tích.

Sáng sớm 28/2, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lai dắt, đưa tàu bị nạn trong vụ chìm tàu khiến 17 người chết và mất tích để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng.

Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu khiến 17 người chết và mất tích.

Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu mà lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu Nguyễn Minh Quang (SN 2019, thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội).

tim-kiem-thi-the-cuoi-cung.jpg
Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân cuối cùng tập trung tại khu vực cồn cát đảo nổi vừa mới bồi đắp giữa vùng biển Cửa Đại.

Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân cuối cùng tập trung tại khu vực cồn cát đảo nổi vừa mới bồi đắp giữa vùng biển Cửa Đại. 

Vào lúc 8h50, các lực lượng tìm kiếm phát hiện 1 vật thể khả nghi màu đen đang trôi dạt trên vùng biển gần khu vực Vinpearl Hội An, nằm cách bờ khoảng 500m.

Đại tá Nguyễn Quang Nam chỉ đạo lực lượng tìm kiếm sử dụng xuồng cao su tiếp cận, bố trí lực lượng theo dõi, không được để mất mục tiêu trong khi xuồng ca nô cơ động tiếp cận.

Ngay lập tức, ca nô, xuồng cao su quần thảo khu vực biển phát hiện vật thể khả nghi này nhưng chưa tìm thấy cháu bé cuối cùng đang mất tích trong vụ chìm tàu vào chiều 26/2 ở biển Cửa Đại, Hội An.

Trước đó, vào lúc 23h30 đêm 27/2, lực lượng cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm đã trục vớt được thêm 1 thi thể nạn nhân mất tíchlà cháu Nguyễn Mai Anh (SN 2019).

thi-the-16.jpg
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân vừa tìm thấy lên bờ.

Thông tin về thi thể cháu bé được tìm thấy, Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, thi thể cháu bé vừa cứu vớt được tối qua là cháu Nguyễn Mai Anh (SN 2019).

Khi được tìm thấy, thi thể cháu bé Nguyễn Mai Anh vẫn còn mang áo phao trên người. Nguyên nhân khiến cháu bé tử nạn có thể là do cháu đã bị mắc kẹt khi chiếc tàu bị lật úp chìm.

chim-tau.jpg
Người dân đổ về cồn cát giữa biển Cửa Đại theo dõi công tác tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.
Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top