Vốn đầu tư công đã được giải ngân hơn 407 nghìn tỷ đồng

(khoahocdoisong.vn) - Giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Sau nhiều nỗ lực của các ban ngành, tốc độ giải ngân đã được đẩy nhanh, đạt 79,3% kế hoạch trong 11 tháng năm 2020.

Tính đến hết tháng 11/2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 406.800 tỷ đồng, bằng 79,3% kế hoạch năm 2020. Đây là mức giải ngân lớn nhất trong giai đoạn 2011 - 2020.

Theo báo cáo, có 15 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương ước đạt tỷ lệ giải ngân trên 75%, trong đó 9 Bộ, cơ quan trung ương và 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 85%.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 13 bộ, cơ quan trung ương và 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%, trong đó có 7 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30%.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, vốn đầu tư công đã được giải ngân tập trung ở một số dự án lớn, dự án trọng điểm quốc gia. Tại thời điểm 25/11/2020, có 11 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía đông đã được giải ngân tổng số vốn là 7.865 tỷ đồng, đạt 72,6% kế hoạch cả năm 2020. Số vốn đã giải ngân này bao gồm cả năm 2019 chuyển sang và điều chỉnh theo kế hoạch nội bộ năm 2020.

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, tính đến 30/11/2020, ước thanh toán đạt 336.012 tỷ đồng, bằng 71,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (470.600 tỷ đồng). Đối với kế hoạch các năm trước kéo dài chuyển sang năm 2020, lũy kế thanh toán đến 31/10/2020 đạt 60,9% kế hoạch, ước thanh toán tháng 11/2020 đạt 67% kế hoạch.

Nguyên nhân của việc giải ngân vốn đầu tư công chậm là vì công tác lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương chưa sát với thực tế về khả năng giao vốn và khả năng giải ngân vốn, cụ thể nhiều dự án được giao kế hoạch vốn lớn hơn khả năng giải ngân.

Bên cạnh đó, còn một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn thiếu quyết tâm chính trị, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ; sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn thiếu chặt chẽ.

Cùng với đó, thời tiết bất thường, bão, mưa, lũ liên miên tại các địa phương miền Trung ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các dự án, đặc biệt là các dự án giao thông, thủy lợi…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, tháng 12 là tháng dấu ấn để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, đẩy mạnh giải ngân tốt nhưng đảm bảo chất lượng công trình không được hình thức, lãng phí.

Theo Đời sống
Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng có giá bán lên tới 5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên thị trường hiện nay, loại hải sản quý hiếm này được rao bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ.
back to top