VN-Index hướng đến mục tiêu 1.350 - 1.400 điểm trong tháng 4/2021

(khoahocdoisong.vn) - Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) đã vượt mốc 1.250 điểm, bước sang một trang mới trong tháng 4/2021. Dự báo, VN-Index có thể tiếp tục hình thành các mức đỉnh mới trong tháng này, với vùng mục tiêu 1.350 - 1.400 điểm.

Bức tranh kinh tế tại Việt Nam có nhiều khả quan trong quý 1/2021, với các số liệu tăng trưởng rõ nét trong kim ngạch xuất nhập khẩu, bán lẻ phục hồi tốt, vốn FDI tăng mạnh, tăng trưởng GDP đạt 4,48%, và dự báo tiếp tục tăng trong quý 2/2021.

Những tín hiệu đáng mừng trên đã tạo đà cho TTCK đi lên, thiết lập các vùng điểm số mới và cao hơn.

Ngay ngày đầu tiên của tháng 4/2021, TTCK đã chứng kiến một phiên giao dịch lịch sử khi VN-Index đã vượt được ngưỡng 1.200 điểm. Chỉ trong 3 ngày giao dịch đầu tiên của tháng 4, VN-Index đã tăng 3,74%, cao hơn mức tăng 1,97% cho cả tháng 3.

Thông tin về quỹ Fubon ETF, là quỹ ETF đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư vào TTCK Việt Nam, với số vốn huy động quanh mức 8.000 tỷ đồng, khiến khối ngoại bán ròng giảm rõ rệt, thậm chí chuyển sang trạng thái mua ròng. Vùng cản tâm lý được vượt qua một cách thuyết phục, giúp nhà đầu tư tự tin hơn mở mặt bằng giá mới.

Ngoài ra, lãi suất huy động tiếp tục duy trì ổn định ở mức thấp trong tháng này và cho đến hết quý 2/2021. Điều này sẽ thúc đẩy dòng tiền tham gia tích cực vào TTCK để tìm kiếm cơ hội sinh lời.

Nhiều giải pháp đang được các cơ quan quản lý thị trường tích cực triển khai nhằm khắc phục tình trạng quá tải hệ thống trên HOSE. Đây cũng là yếu tố thuận lợi thúc đẩy VN-Index thêm động lực hướng tới vùng mục tiêu gần tại 1.250 điểm và xa hơn là 1.300 - 1.400 điểm trong thời gian tới, xen kẽ những nhịp điều chỉnh nhất định. Trạng thái tích cực này có thể tiếp tục dùy trì đến hết tháng 4/2021.

Cùng diễn biến với các chỉ số thị truờng, đà tăng theo từng nhóm ngành đều tăng cao, đặc biệt nhóm ngành ngân hàng.

Theo SSI Research, lợi nhuận trước thuế của ngành ngân hàng dự kiến tăng trưởng 45 - 55% trong quý 1/2021, con số rất lớn và rất tích cực.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Thông tư 03/2021, nhằm sửa đổi bổ sung thông tư 01/2020, liên quan đến vấn đề cơ cấu lại nhóm nợ, giãn nợ. Như vậy, ngân hàng thay vì phải trích lập dự phòng 1 lần như trước đây, thì họ có thể giãn việc trích lập trong khoảng thời gian 3 năm, hỗ trợ rất lớn cho mức tăng lợi nhuận của ngân hàng.

Do đó, cổ phiếu ngân hàng vẫn là một trong những trụ đỡ quan trọng cho VN-Index.

Theo Đời sống
back to top