Việt Nam lần đầu nhập khẩu gạo Ấn Độ sau nhiều thập kỷ

(khoahocdoisong.vn) - Thông tin Việt Nam nhập khẩu gạo 100% tấm từ đối thủ Ấn Độ đã được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thông, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và một số doanh nghiệp xác nhận.

Gạo tấm được phục vụ cho mục đích làm bột, bánh, bún, phở và cơm tấm, hoặc thức ăn chăn nuôi. Trong nước nguồn cung phân khúc này đang thiếu hụt nên phải nhập khẩu. Thông tin từ Bộ NN&PTNT, trong tháng cuối cùng của năm 2020, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá từ 495 - 500USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất trong vòng một thập kỷ qua và một lần nữa đưa Việt Nam lên ngôi số 1 thế giới về giá bán. Năm 2020, gạo Việt không chỉ làm tròn trách nhiệm đảm bảo an ninh lương thực mà còn phục vụ xuất khẩu, thu về 3,1 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2019. Các doanh nghiệp ngành gạo cũng cho rằng Covid-19 đã khiến Việt Nam và nhiều quốc gia khác phải tích trữ gạo.

Theo Đời sống
Tai nghe Bluetooth 44.000 đồng, chưa dùng đã hỏng

Tai nghe Bluetooth 44.000 đồng, chưa dùng đã hỏng

Tai nghe Bluetooth là thiết bị công nghệ được sử dụng rộng rãi bởi sự tiện dụng và những tính năng tuyệt vời. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt.
Thực hư bọ biển siêu rẻ

Thực hư bọ biển siêu rẻ

Có phần thịt được đánh giá là ngon hơn tôm hùm nên bọ biển là một trong những loại hải sản có giá hàng triệu đồng. Nhưng thời gian gần đây, bọ biển được bán khắp trên chợ hải sản online với giá rẻ chưa từng thấy.
back to top