Việt Nam là nền kinh tế tự do đứng thứ 90 trên thế giới

(khoahocdoisong.vn) - Bước sang năm 2021, kinh tế Việt Nam lần đầu tiên được lọt vào nhóm nền kinh tế có Chỉ số tự do mức trung bình theo xếp hạng của Quỹ Di sản (Heritage Foundation).

Với 61,7 điểm, Việt Nam trở thành nền kinh tế tự do đứng thứ 90 trong bảng xếp hạng năm nay. Chỉ số Tự do kinh tế của Việt Nam tăng 2,9 điểm và thăng 15 bậc so với năm 2020 (thuộc nhóm hầu như không tự do). Được biết, Chỉ số tự do kinh tế đo lường các chính sách tự do kinh doanh ở các nền kinh tế trên thế giới.

Heritage Foundation cho biết, nền kinh tế Việt Nam thăng hạng là do tình hình tài chính trong nước được cải thiện.

Hiện Việt Nam đứng thứ 90/178 nền kinh tế trong bảng xếp hạng năm 2021; đứng thứ 17/40 nền kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, Trung Quốc đứng ở vị trí 107.

Theo KH&ĐS
Chung cư “2 không”, không ai… nhận lỗi

Chung cư “2 không”, không ai… nhận lỗi

Dự án chung cư Bảo Sơn Green Pearl (72 Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được cấp giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án. Vì sao có tình trạng này?
back to top