Việt Nam là con rồng ngủ quên và cần đánh thức!

Khoảng 25 năm trước đây, người ta đã gọi Việt Nam là con rồng ngủ quên và cần phải đánh thức nó. Các nước xung quanh chúng ta đã bứt phá rất ngoạn mục.

“Khoảng 25 năm trước đây, người ta đã gọi Việt Nam là con rồng ngủ quên và cần phải đánh thức nó. Các nước xung quanh chúng ta đã bứt phá rất ngoạn mục. Và VN lẽ ra cũng hoàn toàn có thể làm được như thế… Đưa đất nước đạt đến độ phát triển đó không chỉ là khát vọng mà còn phải là trách nhiệm của những người lãnh đạo, của đảng cầm quyền. Người lãnh đạo khi có khát vọng cháy bỏng và trách nhiệm sẽ khơi dậy được nhiệt huyết, ý thức sáng tạo trong từng người dân để các sáng kiến được áp dụng, các cơ hội được tận dụng và các nguồn lực được sử dụng hiệu quả cho phát triển.” – TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương. plo.vn ngày 26/2

Hy vọng chúng ta có những lãnh đạo đủ năng lực để “đánh thức rồng“!

“Chúng ta thấy huy động được vốn để làm BOT từ trước đến nay được đánh giá rất quan trọng nhưng thực tế khi dự án đi vào khai thác, huy động sức dân để hoàn vốn cho dự án mới là giai đoạn quyết định thành bại của dự án, tác động của dự án với nền kinh tế. Còn với dự án mà người dân than phiền do làm dây dưa như đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, theo tôi, vấn đề không phải là kỹ thuật mà ở quản lý. Bộ GTVT nên nhanh chóng hiện đại hóa phương pháp, trình độ quản lý. Dự án cần hoàn thành dứt điểm trong năm 2018 như đã công bố.” – PGS.TS Nguyễn Quang Toản (nguyên chủ nhiệm bộ môn đường bộ Đại học GTVT). tuoitre.vn ngày 26/2

Được giao trọng trách quản lý mà có vấn đề về năng lực quản lý thì thật là nguy hại khôn lường!

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top