Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về rác thải nhựa

(khoahocdoisong.vn) - Đối thoại biển lần thứ 4 với chủ đề “Hợp tác quốc tế giải quyết vấn nạn rác thải nhựa ở Biển Đông” vừa được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia đứng thứ 4 thế giới về thải rác thải nhựa ra biển.

TS. Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo - Bộ TN&MT cho rằng, ngoài việc triển khai tốt chính sách, Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin về ô nhiễm rác thải nhựa ở khu vực Biển Đông, cùng các nước trong khu vực có kế hoạch hành động. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy các sản phẩm tái chế, công nghệ tái chế trong tương lai…

PGS. TS Nguyễn Chu Hồi, Khoa Môi trường - ĐHQG Hà Nội nhấn mạnh sự hợp tác giữa các nước để chung tay cùng giải quyết vấn đề rác thải nhựa không chỉ là nguyên tắc chung mà còn là nhu cầu cấp thiết

.

Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top