Việt Nam dự báo ngược với các tổ chức quốc tế về tăng trưởng kinh tế

(khoahocdoisong.vn) - Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF – thuộc Bộ KH&ĐT) vừa đồng loạt đưa ra dự báo về tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Theo VEPR, với mức tăng trưởng đạt 6,71% của quý II, mục tiêu tăng trưởng 6,6 - 6,8% của năm 2019 do Quốc hội đề ra khả thi. VEPR dự báo, trong quý III và quý IV, GDP có thể đạt lần lượt là 7,06% và 7,17%. Như vậy, cả GDP cả năm 2019 đạt 6,96%. Phía NCIF cũng có chung nhận định với mức dự báo tăng trưởng cao hơn chỉ tiêu của Quốc hội (6,6 – 6,8%) nhưng thấp hơn so với VEPR 0,1 điểm %. Cụ thể, trong quý III và IV, kinh tế trong nước được dự báo tăng trưởng là 6,86% và 6,88%, GDP cả năm 2019 đạt 6,86%.

Theo Đời sống
back to top