Việt Nam chưa công bố hết dịch

(khoahocdoisong.vn) - Dù 26 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, đa số bệnh nhân đang điều trị đều có sức khỏe ổn định, kể cả bệnh nhân 3 lần ngừng tim điều trị lâu nhất đã hồi phục nhưng Việt Nam vẫn chưa công bố hết dịch.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, tính đến 6h ngày 12/5 đã 26 ngày Việt Nam không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng.  

Hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.929. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 329 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 6.432 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 5.168 người.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia đánh giá Việt Nam đang khống chế dịch tốt và khả năng xảy ra làn sóng thứ hai rất ít, tuy nhiên, chưa tính đến thời điểm công bố hết dịch vì số ca mắc mới ghi nhận trên thế giới vẫn còn cao. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện bảo hộ công dân, đưa công dân Việt Nam kẹt lại ở nước ngoài hoặc có nhu cầu về nước. Vì vậy, vẫn có nguy cơ phát sinh thêm ca bệnh mới. 

Từng 3 lần ngừng tim bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục.

Từng 3 lần ngừng tim bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục. 

Về 2 bệnh nhân nặng nguy kịch: Hiện bệnh nhân số 19 (bác gái bệnh nhân 17) đã vượt qua nguy kịch, tiến triển tốt sau hơn 2 tháng điều trị. Trong quá trình điều trị từ ngày 7/3, không ít lần bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch, ngừng tuần hoàn 3 lần, phải đặt ECMO, lọc máu. Nhưng với sự theo dõi sát sao, điều trị tích cực, tình trạng hiện tại của bệnh nhân rất tốt, ban ngày tự thở, chiều tối thở oxy kính 11/p, phổi thông khí rõ. Bệnh nhân tỉnh, giao tiếp tốt, cơ lực cải thiện, không sốt. Bệnh nhân tỉnh táo, trò chuyện, tự ăn uống, đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, bệnh nhân nặng nhất Việt Nam hiện tại là bệnh nhân 91, 43 tuổi, phi công Vietnam Airlines suy hô hấp từ khi nhập viện và diễn tiến ngày càng xấu đi, tiên lượng rất nguy kịch.

Các chuyên gia hàng đầu đã cùng hội chẩn để tính phương án cuối cùng là ghép phổi cho bệnh nhân, tuy nhiên gặp cùng lúc 2 khó khăn: Thứ nhất, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nhiễm trùng, nếu ghép phổi mới, sẽ khó sống được; Thứ hai, việc tìm tạng ghép của người cho chết não có cân nặng, chiều cao tương đồng với bệnh nhân rất khó (cao 1,83m, nặng 100kg). Do đó, hiện tại, bệnh nhân 91 vẫn đang duy trì sự sống hoàn toàn bằng máy thở và ECMO.

Theo Đời sống
back to top