Việt Nam – Australia hợp tác phát triển giáo dục nghề nghiệp và Kỹ năng nghề

(khoahocdoisong.vn) - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa phối hợp với Đại sứ quán Australia tổ chức cuộc họp trực tuyến về triển khai thỏa thuận hợp tác về phát triển giáo dục nghề nghiệp giữa hai nước tại hai điểm cầu Hà Nội và Canberra - Australia.

Tham dự cuộc họp có ông Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục. Về phía Australia có bà Jen Bahen, Tham tán giáo dục, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; bà Rebecca, đặc phái viên phụ trách Đông Nam Á, bang Victoria – Australia và một số cán bộ thuộc Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Hà Nội.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Hà Nội.

Tại buổi làm việc, bà Jen Bahen, Tham tán giáo dục, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam chia sẻ một số nội dung tập trung về phát triển giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng của Australia trong thời gian qua. Với việc phát triển và triển khai các gói đào tạo, Chính phủ Úc đã thể hiện sự cải cách về giáo trình, chương trình đào tạo trong phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động, đòi hỏi sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp vào phát triển chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, Tham tán giáo dục Jen Bahen đánh giá cao mô hình đại sứ kỹ năng nghề, ngày kỹ năng lao động Việt Nam vừa được triển khai tại Việt Nam.

Đại diện các Vụ đơn vị thuộc Tổng cục chia sẻ một số nội dung phát triển giáo dục nghề nghiệp. Các mô hình thí điểm về Hội đồng kỹ năng nghề trong lĩnh vực nông nghiệp (ILO hỗ trợ), lĩnh vực nhà hàng – khách sạn (Úc hỗ trợ) đã được triển khai song do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tiến độ có chậm lại, phấn đấu đến tháng 6/2021 sẽ hoàn thành dự án. Vừa qua, mô hình đại sứ kỹ năng nghề đã được hình thành và tiếp tục phát triển về mặt đội ngũ. Việc nâng cao chất lượng đại sứ kỹ năng nghề, giúp họ thực hiện tốt và có hiệu quả vai trò, sứ mệnh của mình thì cần Chính phủ Úc hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm.

Bà Jen Bahen, Tham tán giáo dục, Đại sứ quán Australia phát biểu tại cuộc họp điểm cầu Canberra - Australia.

Bà Jen Bahen, Tham tán giáo dục, Đại sứ quán Australia phát biểu tại cuộc họp điểm cầu Canberra - Australia.

Thông qua sự trao đổi, đề xuất của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, phía Úc thống nhất một số hoạt động ưu tiên hợp tác trong thời gian tới như: Hỗ trợ thí điểm thành lập Hội đồng kỹ năng nghề đối với một số ngành nghề Úc có thế mạnh; Các chương trình đào tạo nghề cho nhóm yếu thế; công nhận kỹ năng nghề; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo trực tuyến; thúc đẩy hợp tác cấp trường; trao đổi học sinh, sinh viên và giáo viên;...

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, chúng ta đang trong tiến trình xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 với những giải pháp đột phá đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp trước năm 2030. Khi đó hệ thống giáo dục nghề nghiệp có thể đảm bảo cả yếu tố số lượng và chất lượng của nguồn nhân lực đáp ứng một cách đẩy đủ yêu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, cải thiện năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực và hội nhập với thị trường lao động khu vực và thế giới.

Theo Đời sống
back to top