Viêm phần phụ nguy cơ ung thư cổ tử cung

(khoahocdoisong.vn) - Ung thư cổ tử cung thường diễn ra ở lứa tuổi ngoài 30, gặp nhiều trên 40 nhưng xu hướng quan hệ trước hôn nhân hiện nay gia tăng, việc quan hệ với nhiều bạn tình dẫn đến càng ngày số người trẻ mắc bệnh càng nhiều.

Hỏi: Em năm nay hơn 30 tuổi, đã có gia đình, gần đây em hay bị viêm phần phụ mặc dù em vệ sinh sạch sẽ hằng ngày. Ở nơi em làm có một chị hơn em một tuổi bị mắc ung thư cổ tử cung, trước chị cũng mắc viêm phần phụ phải điều trị dài ngày, em rất lo sẽ bị bệnh giống chị ấy, xin bác sĩ tư vấn giúp em cách phòng tránh để không mắc ung thư.

Trần Việt Hà (Hải Dương)

BS Nguyễn Duy Phương, Phòng khám sản- phụ khoa, BV đa khoa Medlatec cho biết,  ung thư cổ tử cung thường diễn ra ở  lứa tuổi ngoài 30, gặp nhiều trên 40 nhưng xu hướng quan hệ trước hôn nhân hiện nay gia tăng, việc quan hệ với nhiều bạn tình dẫn đến càng ngày số người trẻ mắc bệnh càng nhiều.

Viêm nhiễm phụ khoa gây ung thư rất ít, nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung là do nhiễm virus HPV. Phụ nữ đã quan hệ, đã có gia đình, ở các nước tiên tiến người ta khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung từ 26 tuổi trở lên. Ở Việt Nam, phụ nữ nào đã từng quan hệ rồi cũng cần tầm soát căn bệnh này. Đối tượng nên tầm soát ung thư cổ tử cung  hàng năm là những người có nhiều bạn tình, hay bị viêm nhiễm sinh dục trên nền có  nhiễm HPV.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top