Viêm họng cẩn thận biến chứng viêm cầu thận

(khoahocdoisong.vn) - ở Việt Nam, khoảng 40% viêm cầu thận cấp xảy ra sau nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và 60% viêm cầu thận cấp sau nhiễm khuẩn ngoài da do liên cầu.

Hỏi: Con tôi có bộ máy hô hấp nhạy cảm, vào thời gian này cháu viêm họng liên tục. Đưa cháu đi viện nhiều lần khiến tôi rất oải nên nhiều khi tôi mang đơn thuốc cũ ra điều trị cho cháu. Vừa rồi cháu ho nhiều, tôi đưa đi khám, bác sĩ dặn tôi lần sau cháu bị ho thì phải ra viện khám, nếu để lâu lỡ biến chứng viêm cầu thận, tôi không hiểu sao bệnh lại biến chứng tận xuống thận?

Hồng Nga (Linh Đàm, HN)

PGS.TS Nguyễn Ngọc Dinh, nguyên Viện trưởng Viện Tai mũi họng T.Ư cho biết, ở Việt Nam, khoảng 40% viêm cầu thận cấp xảy ra sau nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và 60% viêm cầu thận cấp sau nhiễm khuẩn ngoài da do liên cầu. Viêm cầu thận cấp tính là tình trạng viêm lan tỏa không nung mủ tất cả cầu thận của hai thận. Bệnh xuất hiện sau viêm họng hoặc sau nhiễm khuẩn ngoài da do liên cầu tan máu beta nhóm A, xảy ra sau nhiễm liên cầu 10-15 ngày. Ngoài liên cầu khuẩn, viêm cầu thận cấp có thể do tụ cầu, phế cầu và virus gây ra, nhưng rất hiếm gặp. Để phòng tránh viêm cầu thận do viêm họng, mẹ nên cho con đi khám chứ không nên tự chữa sẽ rất nguy hiểm.

Theo Đời sống
back to top