Video: Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp tên lửa chống tăng thế hệ mới cho thánh chiến ở Syria

(khoahocdoisong.vn) - Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến trên vùng nông thôn miền bắc Hama gần đây tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) vào xe tăng T-72 quân đội Syria tại thị trấn Shizar.

Điểm đặc biệt là ATGM này có khả năng được bắn từ khoảng cách trên 5 km, đánh trúng mục tiêu đang đậu trong thị trấn  Shizar thuộc tỉnh Hama. 

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự Syria ở Damascus cho biết, ATGM trong video có khả năng là thế hệ mới của Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho phe thánh chiến.

Như vậy, Ankara tiếp tục can thiệp vào cuộc chiến ở Syria, với việc tài trợ vũ khí chống tăng mới cho lực lượng Hồi giáo cực đoan. Để phá hủy vũ khí trang bị, phương tiện của quân đội Syria.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tấn công xe tăng T-72 Quân đội Syria ở Hama. VideoSTEP News

Theo TGO
back to top