Video quân đội Syria đánh thiệt hại nặng thánh chiến ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 02.01.2020, lực lượng Hồi giáo thánh chiến tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào quân đội Syria, để tái chiếm lại một số địa bàn trên vùng đông nam Idlib.

Các nhóm thánh chiến, chủ lực là Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) bắt đầu cuộc phản công bằng hai xe đánh bom tự sát SVBIED tấn công vào tuyến phòng thủ Quân đội Syria phía tây thị trấn Al-Tah.

Đơn vị tiền duyên quân đội Syria đánh chặn thành công đòn tấn công SVBIED, sau đó giao chiến ác liệt với các thánh chiến đang đột phá tuyến phòng ngự để lọt vào thị trấn.

Sau nhiều giờ giao chiến, binh sĩ quân đội Syria đẩy lùi cuộc tấn công thánh chiến, diệt và làm bị thương một số tay súng Hay'at Tahrir Al-Sham và nhóm Hồi giáo thánh chiến Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Ngày 04.01.2019, hãng Thông tấn Abkhazian (ANNA News) phát hành video mới ghi lại những tổn thất của thánh chiến trong cuộc tấn công thất bại phía đông nam Idlib.

Video cho thấy quân đội Syria phá hủy được 4 xe bán tải bọc thép, 1 xe tải bọc thép và 1 xe địa hình ATV gần thị trấn al-Tah. Quân đội Syria thu được một tăng T-62 đã chuyển đổi thành xe chở bộ binh hạng nặng (APC).

Video cũng ghi nhận một số tay súng, bao gồm cả người nước ngoài bị tiêu diệt. Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết, khoảng 10 tay súng thánh chiến bị quân đội Syria tiêu diệt.

Lực lượng thánh chiến thảm bại trên vùng đông nam Idlib. Video ANNA News

Mục tiêu của thánh chiến không chỉ giành lại thị trấn al-Tah mà còn cố gắng ngăn chặn cuộc tiến công của quân đội Syria về thành phố thị trấn Ma`arat al-Nu`man. Đồng thời tìm kiếm một chiến thắng nhằm củng cố lại tinh thần của những nhóm Hồi giáo thánh chiến còn lại.

Theo TGO
back to top