Video: quân đội Nga sử dụng Iskander phá hủy 2 pháo phản lực Uragan quân đội Ukraine

Ngày 27/4, Bộ Quốc phòng Nga công bố video, ghi lại một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa đạn đạo phá hủy 2 xe pháo phản lực hạng nặng Ukraine.
Tên lửa Iskander quân đội Nga phá hủy 2 pháo phản lực quân đội Ukraine. Video Rusvesna

Theo video của Bộ Quốc phòng, lực lượng tên lửa chiến thuật quân đội Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo chiến thuật của tổ hợp 9K720 Iskander, phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực hạng nặng BM-27 Uragan (MRLS) của quân đội Ukraine.

Hệ thống pháo phản lực Uragan 220 mm (MRLS) do Liên Xô sản xuất được sử dụng để phóng các các rocket mang đầu đạn nổ phân mảnh, đạn chùm thứ cấp hoặc rải mìn. Tầm bắn hiệu quả của pháo phản lực (MRLS) ban đầu là 35 km. Hiện nay, nhờ những cải tiến về liều phóng, tên lửa và trang bị thêm hệ thống dẫn đường, pháo phản lực Uragan có thể đạt tầm bắn tối đa khoảng 90 km.

Tính đến năm 2016, quân đội Ukraine có khoảng 70 tổ hợp pháo phản lực Uragan 220 mm (MRLS). Nga thu chiến lợi phẩm và phá hủy nhiều tổ hợp pháo phản lực này trong chiến dịch quân sự đặc biệt,

Tên lửa đạn đạo chiến thuật 9M723 của tổ hợp Iskander, có tầm bắn lên tới 500 km. Tên lửa có khả năng cơ động cao, trang bị hệ thống dẫn đường quán tính (INS), hỗ trợ bằng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS. Tên lửa cũng được trang bị bộ khí tài dẫn đường giai đoạn cuối, bao gồm thiết bị tìm kiếm mục tiêu quang học với hệ thống DSMAC (khí tài so sánh tương quan ảnh khu vực với bản đồ số hóa).

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga thường sử dụng hệ thống tên lửa Iskander tấn công phá hủy các mục tiêu quân sự có giá trị cao trong chiến đấu, đặc biệt là các tổ hợp vũ khí phòng không, pháo phản lực, kho tàng và các cơ sở hạ tầng quân sự phục vụ chiến đấu.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top