Video: Nga tổ chức cuộc diễu binh hoành tráng kỷ niệm 77 năm ngày Chiến thắng phát xít

Ngày 9/5, trên Quảng trưởng Đỏ Matxcova đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít lần thứ 77, sự kiện chính của Lễ kỷ niệm thường niên là cuộc diễu binh quy mô lớn với các vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại.

Sau bài phát biểu của tổng thống Nga V. Putin, một phút im lặng và Quốc ca Nga là cuộc diễu binh hoành tráng với 33 khối nghi lễ với 11 nghìn quân nhân.

Tham gia cuộc diễu hành là các sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ hầu hết các quân binh chủng, lực lượng, học viên sĩ quan và học viên các trường đại học quân sự, đại điện của các cơ quan thực thi pháp luật khác (lực lượng biên phòng FSB, Vệ binh Quốc gia Nga, Bộ Tình trạng Khẩn cấp) và Lực lượng Cossack toàn Nga.

Trong cuộc diễu hành có 131 phương tiện chiến đấu hiện đại, dẫn đầu là các xe tăng T-34-85 huyền thoại của Hồng quân trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại cùng hầu hết các nguyên mẫu vũ khí trang bị chiến lược, chiến dịch chiến thuật truyền thống, hiện tại và tương lai.

Nga tổ chức cuộc diễu binh quy mô lớn kỷ niệm 77 năm ngày Chiến thắng phát xít. Video RT

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc diễu binh quân sự kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng phát xít được tổ chức tại 28 thành phố Nga. Đó là Moscow, St. Petersburg, Smolensk, Tula, Kaliningrad, Voronezh, Rostov-on-Don, Volgograd, Vladikavkaz, Kaspiysk, Stavropol, Sevastopol, Kerch, Simferopol, Novocherkassk, Yekaterinburg, Novosibirsk, Samara, Khaostrovsk, Vladogorsk, Vlad Chita, Ulan-Ude, Murmansk, Yuzhno-Sakhalinsk, Severomorsk, Novorossiysk và Ussuriysk.

Tham gia các cuộc diễu hành có gần 65 nghìn quân nhân, 2,4 nghìn vũ khí và trang thiết bị quân sự, hơn 460 máy bay chiến đấu.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Sau khi Napoleon mất, thi hài của ông được Vua Louis-Philippe chuyển tới điện Invalides (Paris, Pháp) năm 1840. Mộ của vị hoàng đế nổi tiếng được làm bằng đá hoa cương, hình yên ngựa cách điệu.
back to top