Video: Lính thủy đánh bộ Mỹ thử nghiệm xe đổ bộ đường biển mới

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 29.01.2020, cơ quan thử nghiệm Xe chiến đấu lưỡng cư của Lính thủy đánh bộ Mỹ tiến hành thử nghiệm thực tế xe thiết giáp đổ bộ thế hệ mới, dự kiến sẽ thay thế phương tiện đổ bộ tấn công đang có trong biên chế lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.

Cuộc thử nghiệm bao gồm các nội dung từ mặt nước tiến vào khoang tàu vận tải, rời khỏi khoang tàu, nhằm đánh giá và xác minh khả năng tích hợp của Xe thiết giáp đổ bộ mới (ACV) trong quá trình cơ động vận chuyển bằng các phương tiện của hải quân.

Đây là lần đầu tiên, lính thủy đánh bộ Mỹ trực tiếp điều khiển xe chiến đấu mới thực tế lên và rời khỏi một tàu đổ bộ.

Theo BAE Systems, xe thiết giáp lưỡng cư 8 × 8 bánh hơi do công ty Bắc Ý Iveco Defense Vehicles cung cấp, là sự kết hợp độc đáo giữa khả năng bơi ngoài biển, cơ động di chuyển trên đất liền, khả năng sống còn trong chiến đấu, tải trọng hữu ích và tiềm năng nâng cấp, đáp ứng những nhu cầu tác chiến thực tế ngày càng tăng của USMC.

Xe đổ bộ đường biển mới của Iveco có khả năng cơ động linh hoạt trên mọi địa hình, khoang bộ binh bên trong được thiết kế ghế treo cho 13 lính, khoang lái thiết giáp kín chống mìn dành cho 3 thành viên kíp lái, hệ thống giáp bên ngoài được nâng cấp đảm bảo khả năng sống còn và bảo vệ bộ binh trên xe tốt hơn hẳn so với các xe đổ bộ đường biển hiện nay trên thế giới.

Lính thủy đánh bộ Mỹ thử nghiệm xe thiết giáp đổ bộ ACV mới. Video truyền thông USMC

Theo TGO
back to top