Video hãng Kalashnikov thử nghiệm tên lửa chống tăng Vikhr

(khoahocdoisong.vn) - Tập đoàn Kalashnikov công bố video về các chuyến bay thử nghiệm tên lửa chống tăng có điều khiển Vikhr. Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator thực hiện 22 lần phóng trên thao trường của Bộ Quốc phòng Nga.

Video dài một phút, ghi lại cảnh chiếc trực thăng tấn công Ka-52 với hai giá phóng, mỗi giá mang theo sáu tên lửa, phóng vào mục tiêu là các xe tăng đã thanh lý. Tập đoàn cũng thử nghiệm phóng tên lửa chống tăng Vikhr vào một bức tường bê tông dày khoảng 50-70 cm. Những cuộc thử nghiệm được tiến hành vào tháng 3/2020.

Tên lửa Vikhr được đưa vào biên chế vũ khí trang bị cuối những năm 1980, hiện đang được tập đoàn Kalashnikov nâng cấp, cải tiến tích cực. Nhờ những nâng cấp về đầu tự dẫn, hệ thống dẫn đường, thuốc phóng động cơ phản lực, xác suất tiêu diệt mục tiêu tăng lên đáng kể và tên lửa rất ổn định khi được phóng trên khoảng cách lớn.

Tốc độ của tên lửa 610 mét / giây, đầu đạn có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 800 đến 10.000 mét, khả năng xuyên giáp đồng chất dày từ 750 – 1000 mm.

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top