Video: Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân chiến lược Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava

(khoahocdoisong.vn) - Rạng sáng ngày 12/12, tàu ngầm nguyên tử chiến lược mang tên lửa hạt nhân Vladimir Monomakh lần đầu tiên khai hỏa, phóng thử nghiệm diễn tập liên tiếp 4 tên lửa đạn đạo Bulava.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc huấn luyện diễn tập được thực hiện từ biển Okhotsk, mục tiêu trên thao trường Chizha thuộc vùng Arkhangelsk. Tên lửa được phóng ngầm.

TASS, dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết "Hôm nay, tàu ngầm tên lửa chiến lược Vladimir Monomakh thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã phóng loạt bốn tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava trong khuôn khổ kế hoạch huấn luyện chiến đấu thường niên".

Tàu ngầm nguyên tử Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: vụ phóng tên lửa diễn ra theo chế độ quy chuẩn. Các đầu đạn đến khu vực mục tiêu theo kế hoạch huấn luyện, được xác nhận bởi dữ liệu kiểm tra giám sát khách quan.

Tàu ngầm nguyên tử K-551 "Vladimir Monomakh" dự án 955 "Borey" là một tàu tuần dương tên lửa thế hệ thứ tư. Tàu ngầm tên lửa hạt nhân được hạ thủy năm 2012, tháng 12/2014 được đưa vào biên chế Hạm đội Thái Bình Dương vài tháng sau vụ phóng thử nghiệm thành công một tên lửa Bulava.

Tàu ngầm có thể lặn ở độ sâu 480 mét, dự trữ hải trình 90 ngày, thủy thủ đoàn 107 người. Tàu ngầm hạt nhân được trang bị sáu ống phóng ngư lôi, tên lửa hành trình, thủy lôi, vũ khí phòng không và 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top