Vì sao ĐH Quốc gia TP.HCM không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2?
HÀ ÁNH - 09:45 18/09/2021
ĐH Quốc gia TP.HCM đã có quyết định về kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay sau nhiều lần bàn thảo.
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020 - Đào Ngọc Thạch
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020
Đào Ngọc Thạch
Sáng nay (18.9), ĐH Quốc gia TP.HCM đã có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT về việc không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021.
Theo văn bản do Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Nguyễn Minh Tâm ký, ĐH này đã chuẩn bị công tác tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021. Đợt thi này tổ chức cho thí sinh đã đăng ký dự thi trước đó và tạo điều kiện cho thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh Covid-19 đăng ký bổ sung.
Các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, sẵn sàng cho việc tổ chức thi khi dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Thời điểm dịch bệnh được kiểm soát vẫn chưa rõ ràng. Việc huy động một số lượng lớn nhân sự tổ chức thi và tham dự thi tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch tại các địa phương.
Do đó, Hội đồng thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đã quyết định không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2. ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ hoàn trả lệ phí dự thi cho thí sinh đã đăng ký tham gia kỳ thi.
Trước đó, ngày 28.3 đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực đã có gần 70.000 thí sinh dự thi tại 7 tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và Đắk Lắk. Theo kế hoạch của ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi đợt 2 sẽ được tổ chức với gần 27.000 thí sinh đăng ký (chưa kể thí sinh đăng ký bổ sung).
Ngoài ra, cùng với ĐH Quốc gia Hà Nội thì kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM cũng là một kênh để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp không thể dự thi tốt nghiệp THPT do dịch Covid-19 tham gia xét tuyển. Do vậy, cùng với việc dừng tổ thi đợt 2, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết dành một phần chỉ tiêu để xét tuyển nhóm thí sinh đặc cách tốt nghiêp THPT năm 2021. Trước đó, các trường thành viên ĐH này đã có thông báo nhiều hình thức xét tuyển cho nhóm thí sinh đặc cách tốt nghiệp: kết quả học tập THPT, phỏng vấn, bài luận... Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, năm nay một số trường ĐH khác cũng phải thông báo huỷ kỳ thi năng lực phục vụ tuyển sinh như: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Quốc tế...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo doanh nhân trẻ.
Du lịch Việt đã và đang nhanh chóng tận dụng chuyển đổi số để tự cứu lấy mình sau cú "lao dốc" vì dịch Covid-19. Chuyển đổi số đang là chìa khóa giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp như thiếu nhân lực, thiếu kinh phí truyền thông, tiếp cận khách hàng… khi du lịch dần trở lại bình thường.
Hơn 8 năm thực hiện, Luật Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả trong thực tiễn, song cũng bộc lộ một số tồn tại và yêu cầu mới trong bối cảnh mới. Nhân dịp này, các trí thức, nhà khoa học đã đóng góp ý kiến xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
Chỉ trong 5 ngày Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra văn bản thu hồi 3 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng. Điều đáng nói là các loại mỹ phẩm này không chỉ vượt chỉ tiêu về ngưỡng vi sinh vật gây hại cho da mà còn chứa cả chất methylisothiazolinone gây ăn mòn, sưng viêm...
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn.
Viện KSND Tối cao đã trả lại hồ sơ vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty CP dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan, để làm rõ thêm.
Trại Hoa Đỏ - bộ phim truyền hình triệu đô của đạo diễn Victor Vũ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Di Li vừa tung pre-teaser (video ngắn) mang đậm màu sắc ly kỳ bí ẩn.
Tình trạng mua bán nhà, đất "hai giá" trong chuyển nhượng BĐS không chỉ làm thất thu Ngân sách Nhà nước mà cả chính những người tham gia giao dịch mua-bán BĐS cũng có thể đối mặt trước nhiều rủi ro.
Ngày 25/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, thảo luận tại tổ Đoàn TPHCM, ông Phan Văn Mãi, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, TPHCM đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, phục hồi mạnh mẽ và đồng bộ.
Thanh tra Bộ GTVT vừa có công văn gửi Thanh tra Sở GTVT các địa phương về việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ôtô mang biển kiểm soát nước ngoài hoạt động vận tải hành khách trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo các chuyên gia, tình trạng mua bán nhà, đất “hai giá” khi giá bán cao, nhưng ghi trong hợp đồng giá thấp để trốn thuế diễn ra khá phổ biến. Vấn đề này gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan thuế trong việc xác định được giá giao dịch thực tế của từng hồ sơ.
Các cơ quan hải quan khẳng định, đã thực hiện thủ tục theo đúng quy định hiện hành và thu đủ các loại thuế theo quy định trong vụ “lùm xùm” nhập khẩu xe biếu tặng.