Vật thể lạ trong dạ dày lợn ở Bình Phước quý hiếm như thế nào?

Một người đàn ông ở Bình Phước mổ lợn rừng lai bất ngờ phát hiện một "vật thể lạ" trong dạ dày. Thông tin ban đầu cho rằng đây là "cát lợn" hay còn gọi là "trư sa" quý hiếm.
Vật lạ, nghi là trư sa được người dân tìm thấy trong bụng lợn.

Vật lạ, nghi là trư sa được người dân tìm thấy trong bụng lợn.

Sáng 25.9, ông Trần Mạnh Chuân (40 tuổi, ngụ P.Tân Đồng, TP.Đồng Xoài) mổ thịt con heo lai rừng khoảng 70 kg tại nhà. Khi kiểm tra trong dạ dày thì phát hiện có vật lạ hình tròn.

Theo anh Chuân, con lợn gia đình mổ thịt là loại lợn lai rừng khoảng 70kg. Sau khi giết mổ, chế biến, gia đình kiểm tra trong dạ dày lợn phát hiện có một vật lạ hình tròn. Khi rửa sạch, vật lạ này có hình dạng như quả trứng, xung quanh có lông màu xám, không có mùi hôi mà thoang thoảng mùi thơm như mùi thuốc bắc, nặng hơn 100 gram.

Thấy vật lạ nên anh Chuân đi hỏi những người am hiểu thì được khẳng định đây là "cát lợn" hay còn gọi là "trư sa", một vật được đồn đại là quý hiếm, có giá trị lớn.

Được biết, vào các năm 2017 và 2020, cũng tại Bình Phước đã từng có trường hợp tìm thấy "cát lợn" khi giết mổ lợn tại nhà và được hỏi mua với giá cao.

Anh Trần Mạnh Chuân cùng "cát lợn" được tìm thấy khi mổ lợn.

Anh Trần Mạnh Chuân cùng "cát lợn" được tìm thấy khi mổ lợn.

"Trư sa" theo tài liệu y học cổ là một loại kết tụ vật chất trong hệ tiêu hóa của con lợn như trong dạ dày, trong ruột, trong mật được tích tụ theo thời gian. Đặc tính của "trư sa" là vị ngọt, tính mát, mùi thảo mộc có tác dụng đối với tâm và can. Mặc dù được dân gian cho là có giá trị kinh tế, giá trị y học, chữa bệnh, tuy nhiên, y học hiện đại vẫn chưa có nhận định nào về công dụng của vật lạ này.

Theo Đời sống
back to top