Vật thể lạ rơi ở Phú Thọ, phát hiện một bức thư tiếng Phạn

Trong lúc xác minh nguồn gốc vật thể lạ rơi từ trên trời xuống, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ phát hiện một bức thư viết chữ giống tiếng Phạn. Cơ quan chức năng đang dịch và xác minh nguồn gốc.
vat-the-la-2.jpeg

Ngày 4/1, các cơ quan chức năng huyện Thanh Ba và tỉnh Phú Thọ đang xác minh nguồn gốc một vật thể lạ rơi từ trên trời xuống địa bàn xã Đông Thành, huyện Thanh Ba hôm 2/1.

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba cho hay những vật thể trên đã được lập biên bản, tạm giữ và đang được cơ quan chuyên môn làm rõ. Trong đó, một bức thư viết tay cũng được tìm thấy.

Vị lãnh đạo cho hay bức thư viết chữ giống tiếng Phạn, các phần mềm dịch hiện tại chưa thể dịch được nội dung.

vat-the-la.jpeg

Theo một số thông tin ban đầu, nội dung bức thư viết về một lễ hội cầu may tại Myanmar, tổ chức hôm 2/1. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin chưa được xác minh.

Bên cạnh bức thư, một vật thể bằng nylon hình thù giống khinh khí cầu, 15 dải vải, một số tờ giấy giống tiền mặt Myanmar... cũng được phát hiện.

Chia sẻ thêm, lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba cho hay bước đầu, cơ quan chức năng có kết luận vật thể này không mang, phát các vật nguy hiểm, không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đồng thời cũng không liên quan đến vấn đề vi phạm thuần phong mỹ tục hay tuyên truyền xấu độc.

Trước đó, tối 2/1, người dân tại xã Đông Thành phát hiện một vật giống khinh khí cầu rơi từ trên trời xuống khu vực cánh đồng ở khu 10. Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, nhận được nhiều bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Cũng trên mạng xã hội, một số người phát hiện hình thù, thiết kế của vật thể trên giống với một vật thể được sử dụng tại lễ hội Tết Karen ở bang Keren, Myanmar, cách điểm rơi khoảng 1.000 km.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top