Vải kháng khuẩn không diệt được virus

(khoahocdoisong.vn) - Các loại khẩu trang kháng khuẩn trên thị trường có chức năng diệt virus không?

Hỏi: Các loại khẩu trang kháng khuẩn trên thị trường có chức năng diệt virus không?

Vũ Quỳnh Hoa (Hà Nội)

PGS.TS Phạm Văn Nho, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Vải kháng khuẩn nói chung về cơ bản sẽ giúp bảo vệ sức khỏe khỏi các tác nhân có hại của môi trường như bụi lơ lửng, giọt bắn, không khí ô nhiễm… song không diệt được virus mà chỉ ngăn chúng xâm nhập vào đường thở.

Để diệt được virus, cần có cơ chế xúc tác hóa học, phân hủy được cấu trúc phân tử của virus, ức chế quá trình trao đổi chất của chúng. Bản chất của virus là có các màng lipid, do đó các loại hóa chất đơn giản có tính phân hủy dầu mỡ như xà phòng, là có thể diệt được virus. Tuy vậy, sử dụng khẩu trang kháng khuẩn vẫn tốt hơn khẩu trang vải thông thường do chúng có khả năng diệt khuẩn bằng các màng dệt nhỏ.

Theo Đời sống
back to top