Ủy viên hội đồng Giáo sư sẽ phải công khai toàn bộ lý lịch khoa học

(khoahocdoisong.vn) - Theo dự thảo thông tư sửa đổi của Bộ GD&ĐT, các ủy viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành phải khai toàn bộ lý lịch khoa học thay vì khai tóm tắt lý lịch khoa học.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo lần 2 thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở (Thông tư số 04/2019).

Trong dự thảo lần này, một điểm đáng lưu ý là các ủy viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành sẽ phải khai toàn bộ lý lịch khoa học thay vì khai tóm tắt lý lịch khoa học.

Cụ thể, trong dự thảo viết: Thay thế cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này)” bằng cụm từ “lý lịch khoa học (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này)” tại các điểm a, b khoản 3 Điều 7 và cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học” bằng cụm từ “lý lịch khoa học (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này)” tại khoản 7 Điều 14.

Tại thông tư 04, có tới 2 điều yêu cầu công khai lý lịch khoa học của thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành liên ngành (điều 7 và điều 14), nhưng cho đến giờ, Hội đồng Giáo sư nhà nước vẫn chưa thực hiện điều đó thì đã có dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư.

Về lý do chưa công khai lý lịch khoa học của thành viên Hội đồng Giáo sư, trao đổi với báo chí, đại diện Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, Hội đồng đã có đầy đủ lý lịch khoa học của các thành viên trong hội đồng Giáo sư nhà nước, hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Tuy nhiên, vì thông tư chỉ yêu cầu tóm tắt lý lịch khoa học nên nhìn vào sẽ thấy thành tích của các thành viên Hội đồng “hẻo” hơn các ứng viên, do chỉ yêu cầu khai chỉ có 5 công trình hoặc sách báo… Do vậy nên chưa công khai.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top