Ưu tiên nhập cảnh trở lại cho lao động Trung Quốc, Hàn Quốc tại một số dự án lớn

(khoahocdoisong.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, để đảm bảo tiến độ công việc, sẽ ưu tiên cho lao động Trung Quốc và Hàn Quốc tại một số dự án, công ty lớn nhập cảnh trở lại.

Theo báo cáo của 63 Sở LĐ-TB&XH, tính đến 18/3, cả nước có trên 68.500 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong đó có 15.310 lao động Trung Quốc; 23.581 lao động Hàn Quốc; 29.630 lao động đến từ các quốc gia khác. Hiện có 25.480 lao động nước ngoài chưa quay trở lại. Những lao động này chủ yếu là các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý, đã và đang điều hành các doanh nghiệp. Vì vậy, theo Bộ LĐ-TB&XH, trong thời gian tới sẽ ưu tiên cho 8.459 lao động chủ yếu là Trung Quốc và Hàn Quốc nhập cảnh.

Theo Đời sống
back to top