Phải cấp cứu vì điều trị u buồng trứng bằng thuốc nam
Ngày 29/4, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cho biết, bệnh viện đã phẫu thuật nội soi thành công khối u lớn cho cụ bà 69 tuổi.
Ngày 22/4/2025, bà Nguyễn Thị N. (69 tuổi, trú tại xã Việt Tiến, thị xã Việt Yên) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện khối u lớn vùng hạ vị dạng nang, có vách ngăn, bên trong chứa dịch không đồng nhất và yêu cầu bệnh nhân nhập viện để theo dõi, điều trị.
Theo lời kể của bà N., khối u đã xuất hiện từ khoảng 10 tháng trước. Tuy nhiên, do không có triệu chứng đau đớn nên bà chủ quan, tự dùng thuốc nam với hy vọng khối u sẽ tự tiêu. Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội, bà được gia đình đưa đi khám.
Tại khoa Ngoại tiêu hóa, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính, kết quả cho thấy khối u kích thước 18x12cm, hình dạng giống quả đu đủ, nghi ngờ có dấu hiệu chảy máu bên trong. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có khối u buồng trứng trái trên nền bệnh lý đái tháo đường và tăng huyết áp lâu năm, và chỉ định phẫu thuật nội soi lấy u.
Ngày 25/4, ca phẫu thuật được thực hiện bởi ThS.BS Lê Minh Hải, Phó Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa và ê-kíp. Các bác sĩ tiến hành đặt trocar qua rốn và thành bụng để quan sát ổ bụng bằng ống nội soi. Khối u lớn ở buồng trứng trái được bóc tách cẩn thận cùng vòi trứng, kiểm soát cầm máu tốt và đặt dẫn lưu ổ bụng. Sau khoảng 2 giờ, ca phẫu thuật thành công, toàn bộ khối u đã được lấy ra an toàn.
Hiện tại, sau 4 ngày phẫu thuật, tình trạng của bà N. ổn định, ăn uống bình thường, vết mổ khô, không sốt. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong 1–2 ngày tới.
![]() |
Khối u khủng trong bụng bệnh nhân - Ảnh BVCC |
ThS.BS Lê Minh Hải cho biết: “Nếu không phẫu thuật kịp thời, khối u sẽ tiếp tục phát triển gây nguy cơ chảy máu, hoại tử, thậm chí vỡ u dẫn đến viêm phúc mạc – một tình trạng đe dọa tính mạng.
Khối u lớn còn có thể chèn ép trực tràng, ảnh hưởng đến chức năng đại tiểu tiện của người bệnh. Đặc biệt, với tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp, việc điều chỉnh tốt các chỉ số trước mổ là yếu tố quan trọng giúp ca phẫu thuật diễn ra an toàn”.
Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo: Khi phát hiện những bất thường vùng bụng hoặc các dấu hiệu sức khỏe bất thường, người dân nên đến cơ sở y tế để thăm khám sớm, tránh tâm lý chủ quan hoặc tự điều trị bằng các phương pháp dân gian không rõ nguồn gốc, làm chậm trễ việc chẩn đoán và điều trị.
Trẻ mới sinh, người già cũng có thể bị bệnh cần phát hiện sớm
PGS.TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, u buồng trứng là loại bệnh thường gặp ở nữ giới, đặc biệt là người trưởng thành. Bệnh tuy ít gặp ở các bé gái nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào, có cả bé mới sinh cũng bị.
Bệnh thường không có dấu hiệu điển hình. Hầu hết các bé gái được phát hiện bệnh khi nhập viện do đau bụng đột ngột, kèm theo nôn ói và có khối u ở vùng hạ vị (dưới rốn). U buồng trứng nếu không được phát hiện kịp thời rất dễ gây biến chứng: xoắn cuống khối u, vỡ u, chèn ép các cơ quan xung quanh, biến thành u ác tính.
![]() |
Thăm khám,tư vấn cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC |
Phần lớn buồng trứng là dạng u nang lành tính (chiếm trên 90%). Chỉ có một số ít trường hợp là u ác tính (hay còn gọi là ung thư buồng trứng), nhưng cũng có một số trường hợp mới đầu là u lành tính, nhưng do không chữa trị sớm có thể dẫn đến u ác tính và dễ gây tử vong (đặc biệt ở hai nhóm tuổi: tuổi trẻ (10 - 12 tuổi) tuổi sau mãn kinh...
Đối với các u lành tính bình thường thì không nguy hiểm nhưng khi xảy ra biến chứng rất dễ gây tử vong. Biến chứng hay gặp nhất là biến chứng vỡ nang, nếu vỏ nang có mạch máu bị tổn thương sẽ gây chảy máu và phải cấp cứu.
Một biến chứng khác là xoắn nang, xảy ra khi cuống nang dài làm nang di chuyển và bị xoắn. Nếu được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, tiên lượng sẽ tốt, ngược lại, khối u sẽ vỡ ra hoặc hoại tử và bệnh nhân có thể tử vong.
Các chuyên gia cho biết, nếu u lành tính được phát hiện sớm hoặc ung thư có độc tính thấp, nếu phát hiện và điều trị sớm bệnh nhân vẫn có thể giữ được buồng trứng và sinh sản bình thường.
Nếu phát hiện trễ, khả năng cắt bỏ tử cung và buồng trứng là rất cao. Đối với ung thư độc tính cao, nguy cơ tái phát rất lớn vì khả năng sống của tế bào ung thư này rất mạnh.
Để phát hiện và điều trị kịp thời u buồng trứng nên đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. Đặc biệt nếu thấy:
- Đau bụng dữ dội liên tục hoặc đau co thắt vùng bụng dưới, nôn, đôi khi có thể bị choáng vì đau;
- Bụng to bất thường;
- Sờ thấy khối ở vùng bụng kèm theo đau ở vùng này;
- Rối loạn kinh nguyệt, có chảy máu âm đạo;
- Dậy thì sớm hoặc không thấy kinh nguyệt….
Phải nghĩ tới u buồng trứng và đi khám chuyên khoa, tránh để tình trạng khối u chèn ép ổ bụng, đường thở, vỡ khối u, gây suy kiệt, nhiễm độc... gây tử vong”.