Ung thư nặng vì chủ quan với tay phù

Phù đơn độc bàn tay thường bị mọi người bỏ qua mà không biết đó là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm.

Mấy tháng nay chị Lê Thị Phương, 47 tuổi (Hà Nội) bị phù nặng tay từ cẳng tay trở xuống. Bệnh cứ vài hôm lại khỏi chị tưởng do đau xương khớp nên không đi khám. Đến khi tay phù lớn thường xuyên chị mới đi khám thì mới biết do ung thư vú giai đoạn muộn.

Lời bàn: Phù đơn độc bàn tay thường bị mọi người bỏ qua mà không biết đó là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm, rất khó chẩn đoán: bệnh tĩnh mạch (huyết khối tĩnh mạch sâu, suy tĩnh mạch, chèn ép từ ngoài (khối u)); Bạch mạch huyết (viêm và nhiễm trùng, tắc nghẽn (khối u), sau phẫu thuật xạ trị cắt u, hoặc không có lý do); Xương cơ (chấn thương cấp), hội chứng quá liều thuốc (viêm màng hoạt dịch), nang Beker.

Nguyên nhân khác: teo hạch giao cảm, bệnh thần kinh ngoại biên, dị dạng động tĩnh mạch, phản ứng dị ứng tại chỗ, bệnh tuyến giáp…Vì vậy, khi có dấu hiệu phù cần đi khám sớm.

BS Tuấn Anh (Bệnh viện K)

Theo Đời sống
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top