Ứng phó với dông

Vào mùa hè, dông hay xuất hiện vào buổi chiều hay chiều tối. Người dân phải học cách để ứng phó với dông.
Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên

Người dân cần học cách để ứng phó với dông.

Hỏi: Mùa này dông thường xảy ra vào khi nào? Khi có dông thì phải ứng phó với dông thế nào?

Nguyễn Hà Anh (Hà Nội)

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Dông là hiện tượng phức hợp gồm chớp kèm theo sấm do đối lưu rất mạnh trong khí quyển gây ra.

Ngoài ra dông cũng thường kèm theo gió mạnh, mưa rào, thậm chí cả mưa đá, vòi rồng. Ở nước ta, dông có thể xuất hiện quanh năm nhưng mùa hè thì nhiều hơn bởi dông thường được sinh ra trong thời tiết nóng ẩm. Vào mùa hè, dông hay xuất hiện vào buổi chiều hay chiều tối.

Một trong những nguy hiểm của dông là sét và gió giật mạnh. Vì thế khi có dông, cách tốt nhất là người dân cần tìm nơi trú tránh an toàn, kiên cố, hạn chế tham gia giao thông để tránh sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông.

Thu Hà

Theo Đời sống
back to top