Ứng dụng S-Health - Bạn chăm sóc sức khỏe từ xa cho người cao tuổi

“S-Health” là ứng dụng di động đầu tiên cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người chăm sóc và người thân trong gia đình của họ. Đây là ứng dụng đáng tin cậy và thuận tiện cho người sử dụng sử dụng, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe và đảm bảo sự hội nhập tiếp cận công nghệ số cho người cao tuổi.

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) phối hợp với Bộ Y tế công bố chính thức ra mắt ứng dụng di động S-Health, một nền tảng mới được thiết kế đặc biệt dành cho chăm sóc sức khỏe từ xa cho người cao tuổi.

Đây là một trong trong những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp và ứng phó nhân đạo.

Ứng dụng di động S-Health đã được Bộ Y tế nâng cấp cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và hỗ trợ tài chính của Chính phủ Nhật Bản. Ứng dụng được thiết kế thân thiện với người sử dụng để tìm kiếm thông tin về sức khỏe nói chung và đặc biệt là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

gia-hoa-heath.jpg
Ứng dụng S-Health - Bạn chăm sóc sức khỏe từ xa cho người cao tuổi.

Là ứng dụng di động đầu tiên về chăm sóc sức khỏe từ xa cho người cao tuổi, S-Health cung cấp những thông tin cập nhật thường xuyên về các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, kiến thức liên quan tới việc duy trì một chế độ dinh dưỡng tốt và phù hợp với người cao tuổi và kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi.

Ứng dụng di động cũng có phần tính năng giúp người cao tuổi có thể theo dõi các chỉ số sức khỏe hằng ngày và nâng cấp tính năng hẹn lịch như đặt lịch nhắc nhở uống thuốc, lịch khám sức khỏe.

Để có thể đảm bảo sự tiếp cận của người cao tuổi, ứng dụng di động đã được nâng cấp cho phép các thành viên trong gia đình có thể kết nối với nhau trên app. Với tính năng như vậy, các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau hỗ trợ người cao tuổi trong việc truy cập và sử dụng ứng dụng, chia sẻ thông tin về sức khỏe và quản lý tình trạng sức khỏe của người cao tuổi từ xa.

Nút SOS trong ứng dụng sẽ tự động gửi định vị GPS của người cao tuổi tới người thân trong gia đình trong các trường hợp khẩn cấp.

Ứng dụng cũng đồng thời kết nối mạng lưới bác sĩ gia đình và viện dưỡng lão để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người cao tuổi trong cuộc sống hằng ngày hay trong các tình huống khẩn cấp để đảm bảo rằng “không ai bị bỏ lại phía sau”.

S-Health được thiết kế để phù hợp, thân thiện với độ tuổi về độ tương phản và màu sắc để người cao tuổi có thể dễ dàng sử dụng.

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến người cao tuổi, đồng thời dấy lên mối lo ngại về sức khỏe và phúc lợi của người cao tuổi trong xã hội.

gia-hoa-3.jpg
Ứng dụng S-Health- Bạn chăm sóc sức khỏe từ xa cho người cao tuổi.

Tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi đều có thể bị lây nhiễm Covid-19, tuy nhiên, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền sẽ có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng và có tỷ lệ tử vong cao hơn.

Người cao tuổi có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao hơn và tỷ lệ này ở người trên 80 tuổi cao gấp 5 lần mức trung bình toàn cầu.

Trước diễn biến phức tạp hiện nay của đại dịch Covid-19 ở TPHCM và rất nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước đã khiến nhiều người cao tuổi và gia đình của họ gặp khó khăn trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và những người có bệnh lý nền.

Nhu cầu được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe liên tục đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh này, ứng dụng di động S-Health đóng một vai trò quan trọng.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA tại Việt Nam đã phát biểu khai mạc tại buổi công bố chính thức của ứng dụng di động S-Health nhấn mạnh rằng cho tới nay, ứng dụng di động chăm sóc sức khỏe là một giải pháp cần thiết, không thể thiếu đối với nhu cầu chăm sóc sức khỏe từ xa.

Bà cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng cùng với ứng dụng di động S-Health, sẽ có nhiều phát minh mới ứng dụng công nghệ kĩ thuật số sẽ được phát triển, đem tới hy vọng lớn về việc đẩy nhanh tiến trình đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững tại Việt Nam.

UNFPA cam kết tiếp tục hỗ trợ phát triển và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để bảo vệ các nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất, bao gồm phụ nữ, trẻ em gái, thanh thiếu niên và người cao tuổi”.

Trên toàn cầu, việc sử dụng Internet của người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi sơ lão (60 - 69 tuổi) đã tăng lên đáng kể kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 (theo Báo cáo của Ericsson năm 2021).

Hơn 80% trong số những người cao tuổi từ 60 - 69 tuổi sử dụng Internet vào năm 2020 so với 62% vào năm 2015. Theo Điều tra quốc gia về người cao tuổi ở Việt Nam năm 2019, 93% người cao tuổi ở nông thôn và 97% ở thành thị có điện thoại di động; và khoảng 4/10 người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh.

Năm 2019, trên thế giới ước tính đã có 703 triệu người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên. Dự báo con số này sẽ tăng gấp đôi trong ba thập kỷ tới, tăng hơn 1,5 tỷ người vào năm 2050. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới.

Dự báo đến năm 2036, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia “dân số già”, số người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên là 21,3 triệu người, khoảng 1/5 tổng dân số. Già hóa dân số và công nghệ kỹ thuật số đồng thời là một phần của các Xu hướng Lớn-Mega Trends trên toàn thế giới mà tất cả chúng ta phải đáp ứng.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top