Ùn ứ giao thông ngày đầu Hà Nội kiểm soát vùng đỏ

Sáng 6/9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội đông đúc xe cộ. Tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19, hiện tượng ùn ứ đã xảy ra.
Giao thong Ha Noi gian cach xa hoi anh 1
Sáng 6/9, Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 39 chốt kiểm soát phân vùng 1 (vùng đỏ), giám sát thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.
Giao thong Ha Noi gian cach xa hoi anh 2
Ở đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng lập hàng rào chia thành 2 làn đường để kiểm soát. Ngày hôm nay, tổ công tác sẽ tuyên truyền cho người dân về quy định mới trong Chỉ thị 20 đã áp dụng để chống dịch.
Giao thong Ha Noi gian cach xa hoi anh 3
Hiện tượng ùn tắc xe cộ bắt đầu từ 7h và kéo dài tới hơn 8h.
Giao thong Ha Noi gian cach xa hoi anh 4
Người đi xe máy được nhắc nhở chuẩn bị sẵn giấy đi đường để lực lượng làm vụ dễ dàng kiểm soát.
Giao thong Ha Noi gian cach xa hoi anh 5
Hôm nay, lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở người dân về việc sử dụng mẫu giấy đi đường mới, chưa áp dụng chế tài xử phạt.
Giao thong Ha Noi gian cach xa hoi anh 6
Tại đường Nguyễn Trãi, nút giao huyết mạch hầm chui Thanh Xuân, mật độ phương tiện tham gia giao thông vào khung giờ cao điểm cũng khá đông.
Giao thong Ha Noi gian cach xa hoi anh 7
Hình ảnh xe cộ đông đúc khiến nhiều người không nghĩ rằng Hà Nội đang trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội.
Giao thong Ha Noi gian cach xa hoi anh 8
8h30, lượng phương tiện giảm dần sau khi nhiều người đã tới nơi làm việc.
Giao thong Ha Noi gian cach xa hoi anh 9
Một số người vượt đèn đỏ, đi ngược chiều khi tham gia giao thông.

Ngày 5/9, cơ quan chức năng Hà Nội bắt đầu cấp giấy đi đường có mã QR code để thay thế giấy do UBND TP ban hành. Mẫu giấy mới được sử dụng khi TP tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 4 từ ngày 6/9 theo ba vùng ở 3 cấp độ khác nhau.

Trong 2 ngày 6-7/9, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch chỉ nhắc nhở, tuyên truyền những người được phép ra đường nhưng chưa có giấy đi đường mẫu mới. Bắt đầu từ 6h ngày 8/9, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát toàn bộ người và phương tiện ra, vào thành phố và ra, vào vùng 1 (vùng đỏ) theo giấy đi đường có nhận diện bằng mã QR.

Theo zingnews.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top