Ùn tắc trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, ngàn ô tô "đứng im"

Cả ngàn ô tô đã "đứng im" trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sáng 2/2 Tết do ùn tắc kéo dài.

Đại diện Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECE - đơn vị quản lý cao tốc) cho biết, ngoài lượng xe tăng đột biến, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sáng 2/2 tết xảy ra một số vụ ôtô va chạm nhau, gây ùn tắc trên tuyến đường.

caotoc.jpg
Cả ngàn ô tô nối đuôi nhau "chôn chân" tại chỗ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sáng 2/2 Tết.

Đơn vị sau đó tiến hành xả trạm thu phí Long Phước và Dầu Giây. Đồng thời, cơ quan này phối hợp CSGT phân làn tại các nút giao, hạn chế xe dồn lên cao tốc. Đến trưa cùng ngày, giao thông trên cao tốc ổn định trở lại.

Trước đó trong các phương án chống ùn tắc trên cao tốc dịp Tết, VECE dự báo lượng xe qua tuyến đường này tăng cao ngày 2, 3/2 (2, 3/1 âm lịch). Các vị trí nguy cơ ùn ứ trên tuyến gồm đoạn qua nút giao Vành đai 2, cầu Long Thành, trạm thu phí Long Phước, Dầu Giây, nhánh A, D - trạm thu phí quốc lộ 51 và đoạn nút giao quốc lộ 51.

Khi lượng xe tăng đột biến hoặc xảy ra sự cố nguy cơ ùn ứ, VECE lên phương án như thông báo tài xế không vào cao tốc, cho xe chuyển hướng, tổ chức giao thông ngược chiều... Trường hợp ùn tắc kéo dài và có yêu cầu từ cơ quan thẩm quyền, đơn vị quản lý cao tốc sẽ xả trạm thu phí cho xe đi qua.

Sáng nay, hàng chục nghìn lượt người dân đi vía Bà Chúa Xứ (núi Sam, TP Châu Đốc) khiến đường dẫn xuống phà Châu Giang kẹt xe kéo dài 4 km. 8 phà chạy hết công suất, đồng thời vận hành bến phà phụ gần đó. Tương tự các tuyến đường dẫn vào Khu di tích quốc gia Núi Sam cũng ùn ứ cục bộ, xe đi chậm.

Phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết, hôm nay hơn 67.000 người dân đến vía Bà, bằng 60% so với những năm không có dịch.

Theo Đời sống
back to top