Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 10 năm qua

(khoahocdoisong.vn) - Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II/2020 là gần 1,3 triệu người, tăng 193 nghìn người so với quý trước và tăng 221 nghìn người so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, nhóm người thất nghiệp dưới 24 tuổi chiếm đa số với hơn 410 nghìn người. Tỷ lệ thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm là 2,73%, trong đó ở khu vực thành thị là 4,46%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Số người thất nghiệp chủ yếu thuộc nhóm lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp hoặc lao động phổ thông.

Ngày hội việc làm HaUI 2020.

Ngày hội việc làm HaUI 2020.

Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập hoặc đào tạo (NEET) trong quý II/2020 là 1,37 triệu người, tăng 0,9% so với cùng kỳ, ở nông thôn cao hơn thành thị 4,5%, nam giới nhiều hơn nữ giới 1,1%.

Theo Đời sống
back to top