Tỷ lệ hộ sở hữu xe hơi ở TPHCM thấp hơn Lào Cai

(khoahocdoisong.vn) - Theo kết quả Tổng điều tra dân số nhà ở 2019 của Tổng cục Thống kê, cả nước có 5,7% tổng số hộ gia đình có xe hơi.
 

Các tỉnh thành có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu xe hơi cao nhất là Hà Nội (12%), Đà Nẵng (10,7%), Thái Nguyên (10,3%), Quảng Ninh (9,7%) và Vĩnh Phúc (9,5%). Tỷ lệ này ở TPHCM chỉ là 6,7%, nằm ngoài top 5 và xếp sau nhiều tỉnh như Lào Cai (7,5%), Bắc Giang (7,1%) hay Bắc Ninh (7%)... Kết quả cũng chỉ ra, top 5 tỉnh thành có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu điều hòa cao nhất cả nước là Hà Nội (75,1%), Hải Phòng (60,9%), Hải Dương (55,9%), Quảng Ninh (54,1%) và TPHCM (52,9%).

Theo Đời sống
Loạn giá vòng tay trầm hương

Loạn giá vòng tay trầm hương

Gỗ trầm hương được cho là nằm trong “Tứ đại hương mộc” của Việt Nam. Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu sử dụng ngày càng cao trên thị trường, đã có rất nhiều sản phẩm nhái, hàng kém chất lượng được bày bán tràn lan.
back to top