Theo thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc, tại đây vừa cứu sống một bé gái 8 tuổi bị sởi biến chứng viêm phổi, suy hô hấp cấp (ARDS) và sốc nhiễm khuẩn nguy kịch.
Trước đó, bệnh nhi điều trị tại nhà 4 ngày với triệu chứng tưởng chừng không quá nghiêm trọng: ho, sốt và nổi ban đỏ. Tuy nhiên, khi nhập viện bệnh nhi đã sốt cao, khó thở và nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc nặng, nguy cơ không qua khỏi cao.
Tại bệnh viện, xét nghiệm máu phát hiện chỉ số PCT (Procalcitonin – dấu hiệu nhiễm khuẩn nặng) vượt ngưỡng hiển thị máy. Trong khi mức bình thường là dưới 0,05 ng/mL, kết quả của bé lên tới 4 – biểu hiện nhiễm khuẩn nặng. Đáng lo ngại, chỉ một ngày sau, chỉ số này tăng vọt lên 234 ng/mL.
![]() |
Phim X-quang phổi bệnh nhi. Ảnh BVCC |
Chỉ sau 6 giờ nhập viện, kết quả chụp X-quang cho thấy cả hai lá phổi “trắng xóa” – dấu hiệu kinh điển của hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS). Xét nghiệm khí máu của bệnh nhi cũng ở mức rất xấu.
Bệnh nhi lập tức được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực, thở máy thông số cao, dùng kháng sinh tĩnh mạch mạnh và phối hợp hai loại thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp. Các bác sĩ phải cùng lúc xử lý nhiều tình trạng nặng như: tăng áp động mạch phổi, suy gan, rối loạn đông máu và điện giải.
Sau 7 ngày thở máy tích cực, bệnh nhi dần hồi phục và được cai máy thở. Sau 18 ngày điều trị, bệnh nhi được xuất viện.
BSCKI Nguyễn Hữu Thảo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết đây là một trong nhiều ca sởi biến chứng nặng được điều trị tại khoa trong thời gian gần đây.
Khuyến cáo từ bác sĩ, khi trẻ có dấu hiệu sốt cao, phát ban, ho, mắt đỏ… cần đưa đến cơ sở y tế sớm để khám và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. Đặc biệt, phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ để phòng ngừa bệnh sởi – căn bệnh có thể trở nặng và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.