Tướng quân đội được giới thiệu để bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, được giới thiệu để bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội thay đại tướng Đỗ Bá Tỵ.

Sáng 20/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình khóa XIV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm Chủ tịch Quốc hội, số phó chủ tịch Quốc hội và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) khoá XV.

Sau khi thảo luận tại đoàn, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, 17 người được giới thiệu bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 phó chủ tịch Quốc hội và 12 chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội.

Tuong quan doi duoc gioi thieu de bau lam Pho chu tich Quoc hoi anh 1

Thượng tướng Trần Quang Phương. Ảnh: Doanthanhnien.vn.

Đáng lưu ý, có 4 gương mặt mới được giới thiệu lần đầu, gồm: Thượng tướng Trần Quang Phương (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam); thiếu tướng Lê Tấn Tới (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an); ông Y Thanh Hà Niê Kđăm (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương) và ông Nguyễn Phú Cường (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai).

Trong đó, thượng tướng Trần Quang Phương được giới thiệu để bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội, thay vị trí của đại tướng Đỗ Bá Tỵ.

Ba nhân sự còn lại được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 12 ứng cử viên khác trong danh sách là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được giới thiệu tái cử.

Theo chương trình, các đại biểu thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều nay, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và bỏ phiếu kín bầu các chức danh trên. Chủ tịch Quốc hội khoá XV sẽ tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

Thượng tướng Trần Quang Phương sinh năm 1961, quê Quảng Ngãi; là Ủy viên Trung ương khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sự nghiệp của ông Trần Quang Phương gắn với con đường binh nghiệp. Năm 2008-2010, ông là Phó chủ nhiệm Chính trị rồi Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5. Giai đoạn 2011-2019, ông được thăng quân hàm thiếu tướng rồi trung tướng, giữ cương vị Chính ủy Quân khu 5.

Năm 2021, ông được thăng quân hàm thượng tướng, giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vào tháng 6/2021.

 
 
Theo zingnews.vn
back to top