Tưởng ngã nhẹ thành rách sừng sau sụn chêm

(khoahocdoisong.vn) - Bị rách sừng sau sụn chêm trong và ngoài gối trái thường để lại dấu hiệu hơi ê đùi gối, khi đi xuống cầu thang thì phát ra tiếng kêu to như bẻ ngón tay. Trường hợp này có thể phải chỉ định phẫu thuật nội soi xử trí tổn thương.

Chị Nguyễn Thị Hồng (Thái Bình) ở nhà nội trợ và làm nông nghiệp. Vừa rồi nhà có việc, chị vội vàng chạy đi lấy thứ này, thứ khác và vấp ngã ở sân. Tưởng chỉ ngã nhẹ chị không đi khám đến khi bê cầm vật gì đó hơi nặng là bước không thật chân. Chị đã đi khám và chụp cộng hưởng từ tại bệnh viện tỉnh, các bác sĩ chẩn đoán bị rách sừng sau sụn chêm trong và ngoài gối trái và phải xử lý bằng phẫu thuật.

Lời bàn: ThS.BS Phùng Văn Tuấn, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 cho biết, bị rách sừng sau sụn chêm trong và ngoài gối trái thường để lại dấu hiệu hơi ê đùi gối, khi đi xuống cầu thang thì phát ra tiếng kêu to như bẻ ngón tay. Trường hợp này có thể phải chỉ định phẫu thuật nội soi xử trí tổn thương. Tất cả những trường hợp ngã, đau, có dấu hiệu bất thường cần đi viện chụp chiếu sớm để có hướng xử lý ngay, tránh gây tàn phế sau này.

Theo Đời sống
back to top