Tưởng đau đầu hóa hỏng mắt

Nhiều người đau nửa đầu, muốn ói, nhìn mờ đi chữa đau đầu mà không biết thực ra bệnh lại ở mắt. Đây là bệnh cấp cứu của mắt, nếu không điều trị kịp thời sẽ mù lòa.

Ảnh minh họa

Tăng nhãn áp (glaucoma, cườm nước, thiên đầu thống) trong cơn cấp tính bệnh nhân thường bị đau nhức mắt nhiều, đau lan cả nửa đầu cùng bên, khiến bệnh nhân muốn ói hoặc ói nhiều, nhìn mờ, gây mất sức cho bệnh nhân. Không ít trường hợp bệnh nhân lẫn thầy thuốc không phải chuyên khoa mắt cứ lầm tưởng những căn bệnh gây đau đầu, điều trị đau đầu nhưng không khỏi.

 Những trường hợp này cần phải điều trị cấp cứu kịp thời, bởi glaucoma là một trong 4 bệnh gây mù hàng đầu hiện nay ở nước ta cũng như trên thế giới. Đây là bệnh của thần kinh thị giác với những đặc điểm: tăng nhãn áp quá mức chịu đựng của mắt bình thường, hậu quả dẫn tới lõm và teo gai thị thần kinh, tổn hại thị trường và giảm thị lực. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn tới mù lòa. Chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ giữ được thị lực.

Triệu chứng là: chảy nước mắt khi thay đổi thời tiết, cảm giác nặng ở mắt, đôi khi thấy hiện tượng sương mù hoặc quầng sáng xanh đỏ kéo dài trong vài phút, rối loạn điều tiết, lão thị sớm. Những người có yếu tố nguy cơ là: người trên 40 tuổi, có tiền căn gia đình bị glaucoma, đái tháo đường, tắc mạch do cao huyết áp, điều trị corticoid kéo dài, cận hoặc viễn thị…

BS Nguyễn Cảnh (Bệnh viện Mắt TƯ)

Theo Đời sống
back to top