Tử vong khi làm nhiệm vụ, 10 năm chưa được công nhận liệt sĩ

KHĐS – Ngày 16, tháng 12 năm 2007, đồng chí Cao Văn Hùng và Nguyễn Thành Nam, Cán bộ Cảnh sát (CBCS) thuộc Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa được lãnh đạo Công an huyện cử đi giải quyết vụ việc tai nạn giao thông. Trên đường đi, hai đồng chí bị tai nạn giao thông dẫn đến thiệt mạng. Từ đó đến nay, đã ngót 10 năm nhưng chế độ chính sách cho hai đồng chí vẫn chưa được công nhận.

Bà Bùi Thị Bền, mẹ đồng chí Cao Văn Hùng – người tử nạn trên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ công an tử vong trên đường làm nhiệm vụ

Theo Báo cáo vụ việc của UBND huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, ngày 20/12/2007. Khoảng 22 giờ 24 phút, ngày 16/12/2002, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy lúc đó là đồng chí Phạm Văn Thường tiếp nhận thông tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực dốc Ong, nằm trên tuyến đường Kiểu – Án Đỗ thuộc xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy. Ngay sau đó, đồng chí Phạm Văn Thường đã gọi điện thoại cho đồng chí Đỗ Văn Phùng (lúc đó là Phó Công an huyện Cẩm Thủy) là trực ban tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Sau khi nhận thông tin từ Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy, đồng chí Đỗ Văn Phùng đã cử hai CBCS là Cao Văn Hùng và Nguyễn Thành Nam lên đường làm nhiệm vụ giải quyết vụ việc tai nạn xảy ra tại địa bàn xã Cẩm Tâm.

Đến 23 giờ, 15 phút, ngày 16/12/2007 thì đồng chí Phạm Văn Thường nhận được tin là hai chiến sĩ đi làm nhiệm vụ đã chết do tai nạn giao thông tại khu vực giám ranh giữa xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Châu (trên đường Hồ Chí Minh).

Tại Biên bản điều tra tai nạn lao động ngày 13/02/2008 cũng nêu rõ: Người bị tai nạn là Cao Văn Hùng, sinh năm 1986, ngày vào Công an Nhân dân 05/10/2004. Cấp bậc: Thượng sĩ. Chức vụ: CBCS. Ngoài ra, còn có đồng chí Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1984. Cấp bậc: Thượng sĩ. Chức vụ: CBCS. Cả hai đồng chí đều công tác tại Công an huyện Cẩm Thủy.

Vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ 15 phút, ngày 16/12/2007 trong trường hợp: “Đi làm nhiệm vụ (giải quyết vụ việc về TNGT)”.

Nội dung vụ việc được tóm tắt sơ lược như sau: “Tại Km 121+650, đường Hồ Chí Minh, địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy xảy ra vụ tai nạn làm chế 02 CBCS Công an huyện Cẩm Thủy đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy, xe máy 02 đồng chí Công an bị lấy mất. Công tác điều tra bước đầu nhận định: Xe ô tô gây tai nạn là loại xe tải thùng, có trọng tải lớn, phóng nhanh trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Nam ra Bắc”.

Gần 10 năm chưa được công nhận là liệt sĩ vì… vụ án rơi vào ngõ cụt?

Mặc dù CBCS Cao Văn Hùng tử vong trên đường đi làm nhiệm vụ, nhưng gần 10 năm nay, cơ quan chức năng từ huyện cho đến tỉnh Thanh Hóa vẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với anh Cao Văn Hùng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến đồng chí Cao Văn Hùng tử vong tại chỗ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, việc điều tra không có kết quả. Đến ngày 24/12/2008, Cơ quan điều tra (PC45) Công an tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án này.

Mặc dù vụ án bị tạm đình chỉ điều tra, nhưng cơ quan chức năng vẫn chậm trễ trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với chiến sĩ cảnh sát đi làm nhiệm vụ. Nguyên nhân được xác nhận tại Công văn số 755/PX13-TL ngày 27/04/2010 của Công an tỉnh Thanh Hóa là do vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Do vậy, chưa có đủ cơ sở và tài liệu để báo cáo cấp có thẩm quyền xét công nhận liệt sĩ và truy tặng bằng “Tổ Quốc ghi công” cho đồng chí Cao Văn Hùng.

Trao đổi với báo Khoa học & Đời sống, ông Lữ Văn Đồng, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy xác nhận: Đúng là có sự việc như người dân phản ánh. Tuy nhiên, thời điểm sự việc xảy ra ông Đồng chưa về đây công tác nên ông mới tiếp nhận vụ việc. Theo ông Đồng, mặc dù sự việc xảy ra trên địa bàn huyện, nhưng thẩm quyền xử lý lại thuộc PC45 và Phòng tổ chức Cán bộ của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Về hướng giải quyết chế độ chính sách, công nhận liệt sĩ cho đồng chí Cao Văn Hùng sau khi vụ án đã bị đình chỉ. Ông Đồng nhắc lại thẩm quyền xử lý thuộc về công an tỉnh Thanh Hóa. Về công tác phối hợp, tham mưu cho công an tỉnh Thanh Hóa giải quyết vụ việc, ông Đồng cho biết là sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin và các văn bản phối hợp có liên quan đến vụ việc.

Mặc dù biên bản ghi nhận vụ việc thể hiện đồng chí Cao Văn Hùng tử nạn trên đường làm nhiệm vụ, đến nay vụ án hình sự này cũng đã bị đình chỉ nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa thực hiện chế độ chính sách đối với đồng chí Cao Văn Hùng.

Theo Luật sư Đào Duy Hoằng, Văn Phòng Luật Trường Tín, Đoàn Luật sư Hà Nội thì: Trường hợp cán bộ cảnh cảnh sát tai nạn, tử vong trên đường đi làm nhiệm vụ, có hồ sơ chứng minh chiến sĩ được lãnh đạo cơ quan cử đi làm nhiệm vụ thì trường hợp đó sẽ phải được công nhận là liệt sĩ. Tuy nhiên, nếu trường hợp này đang phải đợi kết quả điều tra thì cơ quan chức năng có thể lùi thời hạn cộng nhận liệt sĩ cho cán bộ cảnh sát tử vong. Nếu vụ án đã đình chỉ thì cơ quan chức năng phải dựa vào những căn cứ khác để công nhận liệt sĩ và thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chiến sĩ tử vong theo đúng quy định của Nhà nước.

 Phi Long

Theo Đời sống
back to top