Tự điều trị khi chấn thương vùng đầu

(khoahocdoisong.vn) - Chấn thương sọ não thường bắt nguồn từ các loại chấn thương về não bao gồm chảy máu, chấn động mạnh, rung động não hoặc não bị bầm.

Cháu bà Lê Lan Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) đang là sinh viên năm cuối. Hôm vừa rồi trường cháu tổ chức văn nghệ, cháu tham gia tiết mục nhảy. Biểu diễn xong, lúc đi vào trong cánh gà, cháu trượt chân ngã, đầu đập vào bậc cầu thang nên chảy máu.

Vết thương không sâu, cháu và các bạn tự dùng băng cuốn lại rồi về nằm. ở nhà 3 hôm thì cháu thấy nhức đầu, nhớ nhớ, quên quên nên gia đình lo sợ, đưa cháu vào viện.

Tại BV, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị trấn thương sọ não và cho nằm viện theo dõi.

BS Thu Hà (Giáp Nhất, Hà Nội) cho biết, chấn thương sọ não thường bắt nguồn từ các loại chấn thương về não bao gồm chảy máu, chấn động mạnh, rung động não hoặc não bị bầm.

Những chấn thương này được phân loại theo mức độ nghiêm trọng hoặc loại chấn thương, ví dụ như chấn thương đóng hay mở. Ngoài ra, chấn thương cũng được phân loại theo mức độ gây nứt xương sọ, tổn thương bên trong não hoặc vị trí gây chảy máu.

Chấn thương sọ não có thể gây đau đầu, rối loạn hành vi, cảm giác choáng váng, chóng mặt, hoa mắt, ù tai và mệt mỏi. ở mức độ nặng gây đau đầu dữ dội, nôn mửa, co giật.

Chấn thương sọ não rất nguy hiểm nếu không điều trị kịp thời, vì vậy sau khi bị thương, nếu cảm thấy khó chịu, xuất hiện những thay đổi về hành vi cần lập tức đến bệnh viện để được kiểm tra và thăm khám.

Theo Đời sống
back to top