Tự cho con uống thuốc dị ứng

(khoahocdoisong.vn) - Mỗi lần bé bị dị ứng, chị Mai lại ra hiệu thuốc mua một liều thuốc dị ứng về cho con uống.

Bé Lê Như Ý (4 tuổi) thỉnh thoảng lại bị dị ứng, nhất là vào thời điểm giao mùa đông - xuân. Mỗi lần thấy con bị nổi mẩn, chị Mai, mẹ bé lại chạy ra hiệu thuốc mua một liều thuốc dị ứng về cho con uống. Nhưng rồi một hôm bé bị dị ứng nặng, chị phải đưa bé vào bệnh viện.

Lời bàn: PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng bộ môn Nhi trường Đại học Y Hà Nội cho biết, nếu trẻ bị dị ứng mà dùng thuốc không đúng cách thì bệnh không khỏi. Một số bệnh chỉ cần tránh tiếp xúc với chất gây dị ứng là có thể khỏi, chẳng hạn dị ứng thức ăn, cụ thể là trứng, hải sản, lạc.... Cách tốt nhất là khi trẻ dị ứng không nên cho trẻ ăn các loại thức ăn và chế phẩm có nguồn gốc từ hải sản. 

Một số loại thuốc dị ứng có thể gây các hậu quả nghiêm trọng như suy gan, suy thận, ngộ độc thuốc, dị ứng thuốc có thể gây hậu quả trước mắt và lâu dài. Cho nên, cha mẹ cần cẩn trọng, tránh tự điều trị cho con.

Theo Đời sống
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top