Từ 1/11, TPHCM đưa khách du lịch đến Phú Yên, Bình Định

Từ ngày 1/11, Phú Yên và Bình Định sẽ đón khách du lịch từ TPHCM trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Thống nhất này được đưa ra trong Hội nghị Liên kết du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 giữa TPHCM với các tỉnh Nam Trung Bộ như Phú Yên, Bình Định.

hoi-an-vang-khach-trong-dich-covid.jpg
Ngành du lịch đang dần hồi phục qua đợt dịch Covid-14 lần thứ tư. Ảnh minh họa

Ngành du lịch TPHCM tái khởi động sau đợt dịch Covid-19 thứ 4 trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch giai đoạn cuối năm 2021 và năm 2022.

Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM và các tỉnh Bình Định, Phú Yên kiến nghị đẩy nhanh việc xúc tiến các tuyến du lịch giữa các địa phương, khép kín ở những vùng xanh.

Đặc biệt, các tỉnh cần cung cấp thông tin để các công ty lữ hành biết đưa các trường hợp mắc Covid-19 đến đâu để được chăm sóc và điều trị.

Các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, lữ hành tại TPHCM đề xuất các tỉnh cần sớm ban hành bộ tiêu chí liên kết vùng, đặc biệt về mã QR trong đi lại để không làm phiền hà du khách.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, yêu cầu Sở Du lịch TPHCM cùng các doanh nghiệp của thành phố cùng các địa phương nhanh chóng thống nhất các tiêu chí, khởi động các tour du lịch.

Dự kiến, từ ngày 1/11, Bình Định sẽ mở cửa bán đảo Phương Mai. Người dân trên bán đảo này đã bao phủ mũi 1 văcxin ngừa Covid-19. Cuối tháng 11/2021, TP Quy Nhơn sẽ mở cửa du lịch.

Phú Yên trong tuần tới sẽ xác định cụ thể tuyến đường dọc biển dài 37 km, kết nối giao thông thuận lợi nhất cho du lịch. Theo bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trước mắt TPHCM tập trung các tour đường bộ.

Theo Đời sống
back to top