Trường đại học tài trợ dự án 2.000 máy trợ thở cho Việt Nam

(khoahocdoisong.vn) - Theo đại diện Trường ĐH Văn Lang, Trường là một trong hai đơn vị tài trợ chính cho dự án 2.000 máy trợ thở cho Việt Nam dựa trên phát minh của GS Trần Ngọc Phúc.

TS Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Văn Lang cho biết, thông qua kết nối của Hội doanh nghiệp quận 1 (TPHCM), Trường ĐH Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng nhiều doanh nghiệp cùng chung tay tài trợ kinh phí cho dự án sản xuất 2.000 máy trợ thở.

GS Trần Ngọc Phúc trao đổi về dự án máy trợ thở.

GS Trần Ngọc Phúc trao đổi về dự án máy trợ thở.

Sản phẩm máy trợ thở Humming Plus được sản xuất từ phát minh của GS Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Công ty Metran Co. Ltd (Nhật Bản).

Theo cam kết giữa các bên, hiện tại các nhà tài trợ đã chuyển kinh phí đến nhà sản xuất. Theo kế hoạch khoảng 2 tháng tới sẽ có sản phẩm. Tuy nhiên, trong bối cảnh xảy ra dịch bệnh nên sẽ phụ thuộc vào nhà sản xuất.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top