Trung Quốc triển khai J-10C, sẵn sàng đối phó với F-16V Đài Loan

Theo Thời báo Hoàn cầu, Quân đội Trung Quốc (PLA) đã triển khai máy bay chiến đấu tiên tiến J-10C, khi Đài Loan vừa đưa máy bay chiến đấu F-16V (do công ty Mỹ chế tạo) vào biên chế tuần trước.

Trang Global Times Trung Quốc cho biết, những máy bay J-10 phát triển trong nước đang dần thay thế tiêm kích đa nhiệm J-7E.

Các máy bay phản lực mới được biên chế vào Lực lượng Không quân Bộ tư lệnh chiến trường phía Đông Trung Quốc.

J-10C có năng lực tác chiến tương đương hoặc vượt trội so với F-16V do Đài Loan nâng cấp và hiện đại hóa sâu.

Những máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc, được đưa vào biên chế tiếp tục mở rộng sức mạnh qua eo biển Đài Loan.

Trung Quốc triển khai tiêm kích J-10C đối phó F-16V Đài Loan

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan leo thang cao độ vào tháng trước.

Không quân Trung Quốc liên tục đưa lực lượng máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Đài Bắc đã ra lệnh cho Lực lượng Không quân xuất kích đánh chặn các máy bay Trung Quốc.

Đài Loan trước đó đã yêu cầu được mua máy bay phản lực và trang thiết bị quân sự tiên tiến từ Mỹ, khi những xung đột chính trị với Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Ngày 18/11, Đài Loan đã đưa vào biên chế sẵn sàng chiến đấu 64 chiếc F-16V, phiên bản nâng cấp nội địa F-16 đã có trong lực lượng từ những năm 1990.

Đài Loan đã có trong biên chế F-16 và cả Mirage. Truyền thông Đài Bắc khẳng định, Đài Loan đã ký hợp đồng mua thêm 66 chiếc F-16V mới.

Quân đội Trung Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc diễn tập đổ bộ tấn công gần Đài Loan, và hạ quyết tâm đưa hòn đảo về với đại lục.

Quan hệ các bên đang trên bờ vực của xung đột mới.

Trung Quốc vừa hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva. Sau khi Đài Bắc mở văn phòng (được coi là đại sứ quán trên thực tế) tại quốc gia này.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top