Trung Quốc tăng cường trang thiết bị đổ bộ cơ động cao cho lính thủy đánh bộ

(khoahocdoisong.vn) - Quân đội Trung Quốc tiếp tục tăng cường vũ khí trang bị cho kế hoạch vươn ra “biển lớn”, tăng cường vũ khí, trang bị kỹ thuật mới cho các lực lượng tác chiến tầm xa hải dương.

Một trong những đơn vị Bộ binh Cơ giới PLA, trước đây trong trang bị có pháo kéo 122 mm PL96 (bản sao chép D-30 của Liên Xô), tàu đổ bộ WZ-531 cũ và xe tăng lội nước Kiểu 63A, đang chuyển đổi sang các phương tiện hiện đại hơn.

"Trung đoàn 2 Tế Nam" thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới 91 hoàn thành nâng cấp "Lữ đoàn đổ bộ tấn công hạng nặng" ngoài lựu pháo kéo PL-96 122mm, Type63A APC và Xe tăng lội nước PLZ07B 122mm SPH, Pháo tự hành đổ bộ tấn công ZTD05 và Xe chiến đấu bộ binh đổ bộ ZBD05, tên lửa phòng không tầm gần  HQ17A.

Một trong những phương tiện tác chiến ấn tượng là xe chiến đấu bộ binh ZBD-05, phát triển dành cho các chiến dịch đổ bộ, sử dụng một thiết kế sáng tạo, có khả năng bơi biển với tốc độ lên đến 25 km / h (một số nguồn tin truyên bố là 45 km / h)

Trên bộ, xe BMP đạt tốc độ 65 km / h. Dự trữ hành trình theo nhiên liệu là 500 km.

Thiết giáp của có thể chịu được đạn pháo tự động đến 30 mm, đạn vũ khí bộ binh, binh lính an toàn khi xe bị tấn công bởi mìn vệ đường và đạn pháo nổ cận kề.

Xe được trang bị pháo tự động 30 mm và súng máy 7,62 mm với hệ thống điều khiển hỏa lực ngày – đêm, đo xa và chỉ thị mục tiêu laser. Xe được tăng cường tổ hợp tên lửa chống tăng HJ-73C. Trọng lượng chiến đấu - 26.500 kg, chở được 14 binh sĩ bao gồm cả kíp xe.

Trên cơ sở thân xe BMP này, quân đội Trung Quốc phát triển xe tăng bơi ZTD-05, trang bị pháo 105 mm nạp đạn tự động, súng máy 7,62 mm đồng trục và súng máy hạng nặng đa nhiệm 12,7 mm.

Tại lễ chuyển giao thiết bị, còn có xe pháo tự hành bơi 122 mm PLZ-07, trọng lượng chiến đấu 24.500 kg. Tầm bắn tối đa 27.000 m, tốc độ trên đường đạt 65 km / h. Kíp xe - 5 người.

Ngoài ra, trung đoàn Tế Nam cũng được trang bị hệ thống tên lửa phòng không HQ-17A mới nhất, phiên bản sao chép của Trung Quốc Tor-M1 Nga.

Trung đoàn Tế Nam nhận trang bị mới, trong đó có xe BMP đổ bộ tốc độ cao và hệ thống tên lửa phòng không HQ-17A

Trung đoàn Tế Nam nhận trang bị mới, trong đó có xe BMP đổ bộ tốc độ cao và hệ thống tên lửa phòng không HQ-17A

Xe chiến đấu bộ binh ZBD-05

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top