Trung Quốc sao chép thành công trực thăng đa nhiệm UH-60 Black Hawk của Mỹ

(khoahocdoisong.vn) - Trong cuộc cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm 70 năm thành lập nước tại Bắc Kinh, lực lượng không quân Trung Quốc trình diễn nhiều loại máy bay khác nhau, trong số đó lần đầu tiên có sự tham gia của trực thăng vận tải đa nhiệm Z-20.

Chiếc máy bay này hoàn toàn giống trực thăng UH-60 Black Hawk nổi tiếng của Mỹ. Lý do là vào năm 1985, sau khi tấn công Việt Nam, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc lên cao nhất, Bắc Kinh được phép mua 24 máy bay phiên bản S-70C-2 (phiên bản UH-60 Black Hawk xuất khẩu) trang bị cho PLA. Những chiếc trực thăng S-70C-2 đã tham gia tích cực trong hoạt động quân sự - an ninh ở Tây Tạng.

Nhưng sau đó mối quan hệ hai bên xấu đi, theo lệnh trừng phạt của Mỹ, các nhà sản xuất dừng việc cung cấp phụ tùng thay thế. Điều đó khiến số lượng máy bay trực thăng S-70C-2 sẵn sàng chiến đấu nhanh chóng giảm xuống chỉ còn vài chiếc.

Do đó, Bắc Kinh quyết định trên cơ sở S-70C-2 chế tạo máy bay của chính quốc gia này. Việc phát triển bắt đầu từ những năm 90, nhưng chuyến bay đầu tiên của máy bay Trung Quốc chỉ diễn ra vào tháng 12.2013. Chiếc trực thăng mới có tên gọi là Z-20.

Sự khác biệt bên ngoài chính so với nguyên mẫu UH-60 Black Hawk là cánh quạt nâng chính có năm cánh. 

Trọng lượng cất cánh tối đa là 10.000 kg. Máy bay mang theo hai phi công và mười lính đổ bộ. Máy bay sử dụng động cơ 1850 mã lực do Trung Quốc sản xuất, tốc độ tối đa đạt 320 km / h. Trần bay thực tế - 5400 m, tầm hoạt động đến 1200 km.

Trung Quốc chính thức sản xuất hàng loạt Z-20 vào năm 2019, trang bị cho các đơn vị đổ bộ tấn công đường không.

Trực thăng đa nhiệm Z-20, phiên bản sao chép của UH-60 Black Hawk Mỹ

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top