Trung Quốc ghi nhận số ca Covid-19 cao kỷ lục trong đợt dịch mới

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 26/10 cho biết nước này ghi nhận 50 ca Covid-19 trong 24 giờ trước đó, mức cao kỷ lục kể từ khi đợt dịch mới - do biến thể Delta gây ra - bùng phát ngày 17/10.

Trong số 50 ca mới, 32 ca ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, 5 ca ở TP Tuân Nghĩa, 4 ca ở TP Nhật Chiếu, 4 ca ở tỉnh Cam Túc, 3 ca ở Bắc Kinh và 2 ca ở Ninh Hạ. Ngoài ra, NHC báo cáo thêm 4 ca Covid-19 không thể hiện triệu chứng (không được đưa vào số liệu chính thức).

Đợt bùng phát Covid-19 mới nhất tại Trung Quốc đã lan rộng tới 11 tỉnh, thành phố và khu tự trị trong vòng chưa đầy 2 tuần sau khi 7 du khách đi đến các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc và Nội Mông mắc Covid-19. Ít nhất 12 nhóm du khách khác liên quan tới đợt bùng phát này.

Phó giám đốc bộ phận kiểm soát dịch bệnh của NHC Wu Liangyou nói: "Làn sóng Covid-19 mới do biến thể Delta gây ra. Một số bệnh nhân có tải lượng virus trong cơ quan hô hấp cao, cho thấy nguy cơ lây nhiễm mạnh".

Tại thị trấn Alxa League ở Nội Mông, chính quyền địa phương siết chặt công tác chống dịch, cảnh báo trừng phạt những ai không tuân thủ.

Ngoài Trung Quốc, thì các quốc gia khác trên thế giới cũng ghi nhận số ca nhiễm Covid tăng kỉ lục, điển hình là các nước khực châu Âu như Nga, Ukraine…

Tại Nga, hãng tin TASS cho biết số người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua đã thêm 1.123 người (tăng so với 1.106 người một ngày trước đó), lập kỷ lục mới kể từ khi đại dịch bùng phát. Số ca mắc mới Covid-19 ở Nga trong 24 giờ qua là 36.582, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt 8.352.601 và 233.898 ca.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top